Thúc đẩy hợp tác, đầu tư từ Vương quốc Anh vào Đà Nẵng

.

Sáng 3-10, tại buổi tiếp đoàn Nghị sĩ liên đảng phái Vương quốc Anh do ông Wayne David, Đảng viên Đảng Lao động, đại biểu Quốc hội đại diện vùng Caerphilly (xứ Wales) làm trưởng đoàn đến thăm Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giới thiệu tình hình phát triển và những tiềm năng, thế mạnh của thành phố. 

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bên phải) tiếp ông Wayne David, Trưởng đoàn Nghị sĩ liên đảng phái Vương quốc Anh. Ảnh: Q.KHẢI
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bên phải) tiếp ông Wayne David, Trưởng đoàn Nghị sĩ liên đảng phái Vương quốc Anh. Ảnh: Q.KHẢI

Trong những năm qua, Đà Nẵng tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ du lịch, thương mại; thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài trên lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố môi trường. Đến nay, có 12 dự án đầu tư của Anh vào Đà Nẵng với tổng số vốn là 1,14 triệu USD. Nhiều đoàn doanh nghiệp từ Anh đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư của Đà Nẵng. Ngoài ra, trong hợp tác giáo dục-đào tạo, dự án Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK) được thành lập từ năm 2014 đến nay hoạt động rất hiệu quả. Các cơ sở giáo dục của Vương quốc Anh cũng là lựa chọn ưu tiên trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị đoàn công tác dành thời gian tìm hiểu các lĩnh vực phát triển của thành phố; qua đó, tạo cầu nối thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu bằng những chương trình hợp tác cụ thể.\

Ông Wayne David cho rằng, giữa các địa phương, doanh nghiệp Anh và Đà Nẵng vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác; đồng thời bày tỏ hy vọng, qua chuyến công tác, đoàn Nghị sĩ liên đảng phái Vương quốc Anh sẽ có cái nhìn khái quát hơn về tình hình phát triển của Đà Nẵng để góp phần thúc đẩy triển vọng hợp tác mới giữa hai bên trong tương lai.

Dịp này, đoàn Nghị sĩ liên đảng phái Vương quốc Anh đã tìm hiểu một số vấn đề về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị thành phố; chính sách thu hút đầu tư và vai trò của chính quyền thành phố trong thu hút đầu tư…

HOÀNG THIÊN

;
.
.
.
.
.
.