Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

.

Trong thời gian qua, huyện Hòa Vang đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; từ đó góp phần tạo chuyển biến tích cực cho người dân về ý thức chấp hành các quy định trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Thực hiện tháng hành động cao điểm về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Hòa Vang luôn được giữ gìn xanh, sạch, đẹp. 							     Ảnh: MAI HIỀN
Thực hiện tháng hành động cao điểm về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Hòa Vang luôn được giữ gìn xanh, sạch, đẹp. Ảnh: MAI HIỀN

Ông Lê Văn Hùng Vương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết, thực hiện Kế hoạch số 48-KH/BTGTU ngày 30-1-2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền nếp sống văn hóa, văn minh đô thị năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/BTGHU về tuyên truyền nếp sống văn hóa, văn minh đô thị năm 2018.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao đa dạng các hình thức cổ động trực quan, sân khấu hóa nội dung tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã bám sát việc tuyên truyền nội dung quy định trong Sổ tay văn hóa Người Đà Nẵng, bộ Hỏi - đáp Người Hòa Vang thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy thiết kế chương trình nghệ thuật riêng để tuyên truyền văn hóa, văn minh đô thị bằng hình thức sân khấu hóa ở các xã trên địa bàn huyện từ ngày 10-10 năm nay.

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện thường xuyên kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường tổng thể ở địa phương, trật tự mỹ quan đô thị, trật tự vỉa hè và tình trạng lang thang xin ăn.

Huyện cũng đã kêu gọi xã hội hóa 146 pano trang trí cổ động trực quan về các nội dung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ở các thôn kiểu mẫu và cấp phát 200 tờ rơi tuyên truyền về quy trình sản xuất rượu thủ công bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cùng với đó, Đội thông tin lưu động và Câu lạc bộ bài chòi Sông Yên biểu diễn 36 đêm phục vụ người dân, xoay quanh nội dung tuyên truyền nếp sống văn hóa, văn minh đô thị lồng ghép trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc tang như mô hình “Tiếng loa phát thanh kết hợp 3 không trong ma chay” của xã Hòa Phước (không kèn nhạc, không thuốc lá và không rải vàng mã), mô hình “3 không trong đám tang” của xã Hòa Nhơn (không hạt dưa, thuốc lá; không nhạc sống; không rải, đốt vàng mã sai quy định).

Ngoài ra, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiều mô hình khác như “Khu dân cư thân thiện môi trường”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Mỗi gia đình có 1 hố rác”, “Thôn không có quảng cáo, rao vặt sai quy định”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Không rãi vàng mã trong đám tang”, “Quảng cáo tập trung”, “Vườn hộ xanh, sạch đẹp”, “Khu dân cư vì môi trường an toàn, xanh-sạch-đẹp”, “Khu dân cư thân thiện và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”...

Để phát huy kết quả đạt được và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong nhân dân, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng cho biết, từ ngày 15-10 đến 15-11, UBND huyện triển khai Tháng hành động cao điểm thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị năm 2018.

Theo đó, các địa phương căn cứ trách nhiệm được phân công tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ huyện giao. UBND các xã tổ chức lực lượng triển khai chấm dứt 2 nhóm hành vi tái phát sinh là quảng cáo, rao vặt sai quy định và lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng.

Song song đó, Công an huyện mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm chuyên cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, cướp giật, trộm cắp tài sản.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

;
.
.
.
.
.
.