Bảo đảm quyền lợi của thanh niên khi tham gia hoạt động tình nguyện

Ngày 13-11, tại Đà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên” với sự tham dự của lãnh đạo Sở Nội vụ, Thường trực Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn khu vực miền Trung-Tây Nguyên và đại diện các trường đại học, cao đẳng, cùng một số tổ chức tình nguyện trên địa bàn Đà Nẵng.

Tại hội thảo, đại diện các tổ chức Đoàn, Hội Thanh niên, sinh viên đề nghị Bộ Nội vụ, các cấp bộ Đoàn cần xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức hoạt động tình nguyện; việc quản lý thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thanh niên khi tham gia hoạt động tình nguyện; coi hoạt động tình nguyện là căn cứ để ưu tiên xem xét, tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động. Bộ Nội vụ cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để có những chính sách bảo đảm quyền lợi, lợi ích chính đáng và hợp pháp cho thanh niên; có những chính sách tôn vinh, trọng dụng người trẻ có những đóng góp thiết thực trong hoạt động tình nguyện; đồng thời quản lý chặt chẽ đối với các hoạt động tự nguyện tự phát của các tổ chức phi chính phủ khi có thanh niên tham gia…                                                      

ĐAN TÂM

;
.
.
.
.
.
.