Đổi mới tư duy, nội dung, hình thức trong phong trào thi đua Quyết thắng

.

Phát biểu tại Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố lần thứ VI (giai đoạn 2013-2018) do UBND thành phố tổ chức sáng 22-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng bày tỏ sự tin tưởng trong giai đoạn cách mạng mới, LLVT thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên; Thiếu tướng Hà Huy Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố. Thông qua các phong trào, xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc, thể hiện cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, tích cực và sáng tạo, tiếp tục thể hiện sinh động phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

“Những thành tựu đã đạt được là điển hình mẫu mực, có bề dày truyền thống, có sự tác động, lan tỏa, hiệu quả thiết thực được xã hội ghi nhận và tôn vinh. Lãnh đạo thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để LLVT thành phố và phong trào thi đua Quyết thắng ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt thêm nhiều thành tích”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu LLVT thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác thi đua khen thưởng, đổi mới tư duy, nội dung và hình thức thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm; động viên tính tích cực, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Cấp ủy, chỉ huy các cấp LLVT thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của phong trào thi đua với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp, kết hợp phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động của các cấp các ngành.

Công tác thi đua-khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố phải tập trung hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

LLVT thành phố cần tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, thực hiện phong trào “xây dựng nông thôn mới, “cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị LLVT thành phố mở đợt thi đua Quyết thắng, dồn sức chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3-2020) và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị tất cả cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố phải có sự nỗ lực phấn đấu mới, nâng cao hơn ý thức trách nhiệm với công việc, chống tư tưởng trì trệ, bình quân chủ nghĩa; đồng thời phải phát hiện, xây dựng tốt những điển hình tiên tiến, nhân rộng cho mọi người học tập, làm cho từng tổ chức, từng đơn vị ngày càng có nhiều người tốt, nhiều việc tốt, góp phần tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp chung của cách mạng.

Theo báo cáo tại đại hội, trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng đạt được kết quả khá toàn diện.

Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu vào từng hoạt động của LLVT thành phố.

Thi đua Quyết thắng thực sự là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, động viên ý chí tự lực, tự cường, cần kiệm, xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố; làm cho LLVT thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố.

Dịp này, 45 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng LLVT thành phố (giai đoạn 2013-2018) được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.
.