Giám sát để chấn chỉnh trật tự xây dựng, đô thị

.

Thời gian qua, Thường trực HĐND quận Sơn Trà tích cực triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề để cùng chính quyền tăng cường các biện pháp chấn chỉnh, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự xây dựng.

Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận Sơn Trà (bên phải) làm việc với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận về công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn.
Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận Sơn Trà (bên phải) làm việc với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận về công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo Chủ tịch HĐND phường An Hải Tây Nguyễn Văn Ngọc, những năm trước đây, khu vực vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (đoạn gần cầu Rồng, thuộc phường An Hải Tây) thường xảy ra tình trạng chiếm dụng vỉa hè để bán hàng rong, giữ xe tự phát, bày bàn ghế bán nước mía, tạo hình ảnh mất mỹ quan.

Ngay sau khi có ý kiến phản ánh của cử tri, Thường trực HĐND phường đã tổ chức họp ngay với UBND phường và đề nghị tổ chức lực lượng chức năng phối hợp với quận tiến hành nhắc nhở, xử lý những trường hợp vi phạm. Đến nay, khu vực này đã thông thoáng hẳn, không còn những hình ảnh mất mỹ quan như trước đây.

Chợ An Hải Đông từng là một trong những địa điểm phức tạp về trật tự đô thị với tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại kiệt 54 Lê Hữu Trác và đường Nguyễn Duy Hiệu. Sau khi Thường trực HĐND phường An Hải Đông đưa vấn đề chấn chỉnh vào hoạt động giám sát chuyên đề, UBND phường đã thực hiện các giải pháp để lập lại trật tự đô thị tại khu vực này. UBND phường đã lập biên bản ngừng thi công công trình, xử lý đối với 2 trường hợp xây dựng công trình làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình lân cận.

Ông Vũ Bá Bảo, Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận Sơn Trà cho biết, trên địa bàn quận vẫn còn nhiều điểm “nóng” về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường buôn bán như: chợ Nại Hiên Đông (đường Ngô Trí Hòa), chợ Mai (đường Nguyễn Phan Vinh), chợ An Hải Đông (kiệt 54 Nguyễn Duy Hiệu), đường quanh chợ An Hải Bắc và các tuyến đường như: Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Thoại, Phạm Văn Đồng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Phạm Cự Lượng…

Để chấn chỉnh vi phạm trật tự đô thị, trong năm 2018, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận đã tổ chức giám sát công tác bảo đảm trật tự đô thị.

Theo đó, HĐND quận đề nghị Đội Kiểm tra quy tắc đô thị (KTQTĐT) quận và UBND 7 phường thường xuyên kiểm tra lập lại trật tự tại các tuyến đường trọng điểm, nhất là tại khu vực các chợ như: An Hải Đông, An Hải Bắc, chợ Chiều, khu vực cổng vào khu công nghiệp An Đồn… Đặc biệt, khu vực bờ đông cầu Rồng, cầu Sông Hàn và Công viên Biển Đông luôn được giám sát chặt chẽ để không xuất hiện tình trạng nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè.

Đội trưởng Đội KTQTĐT quận Sơn Trà Huỳnh Văn Bảy cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2018, Đội KTQTĐT quận đã tham mưu UBND quận ban hành 153 quyết định xử phạm vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ với tổng số tiền trên 28 triệu đồng.

Bên cạnh việc chủ động kiểm tra, giám sát, ngay sau khi có phản ánh của cử tri đến HĐND quận và các phường, Đội KTQTĐT quận đều xuống ngay cơ sở để nắm tình hình, xử lý nhanh các vi phạm.

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Sơn Trà Cao Xuân Thắng, lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự xây dựng là vấn đề trọng tâm, bức thiết của quận từ nhiều năm qua, do đó ngay từ khi tái lập từ nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND quận Sơn Trà coi đây là một trong những nội dung cần phải tập trung giám sát chặt chẽ để nâng cao hơn nữa việc chấn chỉnh trật tự đô thị, trật tự xây dựng.

Hoạt động giám sát của HĐND quận và phường đã có hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường trong công tác quản lý trật tự đô thị theo thẩm quyền; qua đó công tác này đang có những chuyển biến tích cực.

Bài và ảnh: HOÀNG THIÊN

;
.
.
.
.
.
.