Giám sát những vấn đề cử tri bức xúc

.

Thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND quận Ngũ Hành Sơn đã bám sát thực tiễn đời sống, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri quan tâm; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cũng như tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong nhân dân.

Hoạt động giám sát của HĐND quận Ngũ Hành Sơn bám sát thực tiễn đời sống, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri quan tâm. TRONG ẢNH: Đường Trần Hoành (phường Khuê Mỹ) sớm được thảm nhựa nhờ HĐND quận kiên trì phản ánh ý kiến của cử tri.
Hoạt động giám sát của HĐND quận Ngũ Hành Sơn bám sát thực tiễn đời sống, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri quan tâm. TRONG ẢNH: Đường Trần Hoành (phường Khuê Mỹ) sớm được thảm nhựa nhờ HĐND quận kiên trì phản ánh ý kiến của cử tri.

Đường Mân Quang 2 ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn khoác áo mới sau nhiều năm xuống cấp trầm trọng. Đường dài gần 1km được thảm nhựa bê-tông, lắp thiết bị chiếu sáng. Ông Thái Đình Can, Bí thư Chi bộ Mân Quang 2 vui mừng chia sẻ: “Khu vực này nằm trong quy hoạch, đường không được ưu tiên đầu tư nâng cấp, sửa chữa nên hư hỏng, lầy lội. Người dân nơi đây đi lại khó khăn, vất vả lắm. Qua tiếp xúc cử tri, HĐND phường và quận lắng nghe nguyện vọng của bà con và tích cực giám sát nên chúng tôi mới có con đường khang trang như hôm nay”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND phường Hòa Quý Cao Xuân Tuấn cho biết thêm, qua giám sát tại phường Hòa Quý, Thường trực HĐND quận còn đề nghị UBND quận xem xét, đầu tư bổ sung nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh như: hệ thống điện chiếu sáng vào công trình khu vui chơi Thị An, đầu tư đường bê-tông khu vực An Lưu, sửa chữa, nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng Mân Quang 2...

Tương tự, tuyến đường Trần Hoành đang trong giai đoạn thi công dự án khu số 4 mở rộng khu đô thị nam cầu Tiên Sơn nên chưa được thảm nhựa, lồi lõm, rất khó đi. Nhận được kiến nghị của cử tri phường Khuê Mỹ, Thường trực HĐND quận kiên trì kiến nghị chủ đầu tư dự án có giải pháp hoàn thành việc thảm nhựa tuyến đường, tạo sự phấn khởi cho người dân trong khu vực.

Phó Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn Mai Niên chia sẻ, Thường trực HĐND quận Ngũ Hành Sơn đã nắm bắt thông tin kiến nghị, phản ánh của cử tri qua nhiều kênh khác nhau như: cuộc họp giao ban hằng tháng với tổ trưởng các tổ đại biểu và Thường trực HĐND các phường, các buổi tiếp công dân định kỳ hằng tháng, các buổi tiếp xúc cử tri, công tác tiếp nhận đơn thư... Qua đó, Thường trực HĐND quận sàng lọc, đưa vào chương trình giám sát những vấn đề cử tri bức xúc, nổi cộm nhất. Cách làm của Thường trực HĐND quận là trực tiếp gặp gỡ cử tri để lắng nghe kiến nghị, xác minh qua thực tế và tiến hành giám sát bằng hình thức phản ánh, chất vấn, kiến nghị với các đơn vị liên quan. Sau đó, HĐND quận tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, bức xúc để thông tin lại và tìm hiểu về mức độ hài lòng của cử tri.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Thường trực HĐND quận đã kịp thời kiến nghị UBND quận nhiều vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn quận năm 2018, công tác chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2019, có ý kiến đề nghị UBND quận đề nghị thành phố ghi vốn xây dựng cơ bản năm 2019 với nhiều hạng mục công trình thiết yếu phục vụ các trường học trên địa bàn quận. Thường trực HĐND quận cũng thường xuyên kiến nghị UBND quận và các đơn vị có liên quan nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải toả đền bù các dự án trên địa bàn. Đến nay, đã có 5 dự án hoàn thành gồm: nút giao thông đường Ngũ Hành Sơn và đường Hồ Xuân Hương thuộc dự án nâng cấp mở rộng cảng Tiên Sa, khu đất thuộc khu đô thị phía nam cầu Trần Thị Lý, tuyến cống thoát nước từ đường Huyền Trân Công Chúa ra sông Cổ Cò, dự án thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3), khu đô thị Hòa Hải H1-3 giai đoạn 1..., góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.
.