Khen thưởng lực lượng ngăn chặn vận chuyển trái phép ngà voi, vảy tê tê

.

ĐNO - Sáng 7-11, UBND thành phố khen thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm cho Ban Chuyên án Hải quan - Công an - Biên phòng vì có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ hàng cấm với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày 4-10.

Phần thưởng bao gồm bằng khen của UBND thành phố và 60 triệu đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khen thưởng Ban Chuyên án Hải quan – Công an – Biên phòng với thành tích phát hiện, ngăn chặn một lượng lớn ngà voi, sừng tê tê nhập lậu.
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khen thưởng Ban Chuyên án Hải quan - Công an - Biên phòng với thành tích phát hiện, ngăn chặn số lượng lớn ngà voi, sừng tê tê nhập lậu.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ biểu dương thành tích tiêu biểu của Ban Chuyên án. Đây là lần đầu tiên, ba lực lượng Hải quan - Công an - Bộ đội Biên phòng cùng phối hợp nhịp nhàng, kịp thời trong việc phát hiện và ngăn chặn một trong những vụ buôn lậu ngà voi, tê tê lớn nhất năm 2018 trên cả nước.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ mong muốn, Ban Chuyên án Hải quan - Công an - Biên phòng tiếp tục giải quyết triệt để chuyên án nhằm tìm ra đối tượng thực sự đứng đằng sau vụ buôn lậu có quy mô lớn này. 

Để góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ mong muốn các lực lượng Hải quan, Công an, Biên phòng tiếp tục nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi của các đối tượng phạm pháp; phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tin và ảnh: KHÁNH HÒA
 

;
.
.
.
.
.
.
.