Lãnh đạo thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư

.

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 (18-11-1930 - 18-11-2018), trong các ngày 9, 10, 11-11, lãnh đạo thành phố đã đến tham dự  Ngày hội Đại đoàn kết ở các khu dân cư (KDC) trên địa bàn thành phố. Tại đây, lãnh đạo thành phố biểu dương sự đoàn kết cộng đồng và kêu gọi người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng quà của thành phố cho 5 gia đình tiêu biểu của KDC Hóa Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.				               Ảnh: SƠN TRUNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng quà của thành phố cho 5 gia đình tiêu biểu của KDC Hóa Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. Ảnh: SƠN TRUNG

Sáng 11-11, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên KDC Hóa Sơn phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu). Phát biểu với bà con liên KDC Hóa Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ biểu dương những thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào do MTTQ Việt Nam chủ trì, chương trình “Thành phố 4 an”, “5 không”, “3 có”.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh thành tích này có được xuất phát từ sự đoàn kết, đồng lòng nỗ lực của bà con nhân dân trong liên KDC này; đồng thời lưu ý trong quá trình phát triển, thành phố đã và đang nảy sinh các vấn đề đô thị như: ô nhiễm môi trường, kẹt xe, an ninh trật tự còn nhiều vấn đề phức tạp…

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định cộng đồng dân cư có vai trò rất quan trọng trong việc tham gia cùng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận nhằm giải quyết những vấn đề nói trên; yêu cầu Đảng ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam quận Hải Châu và phường Hòa Cường Nam tiếp tục xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân nhằm chung tay xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, văn minh, đáng sống.

Báo cáo của liên KDC Hóa Sơn cho biết KDC có 113 tổ dân phố với gần 600 hộ dân. Trong năm 2018, KDC Hóa Sơn đã hoàn thành các chỉ tiêu nghĩa vụ công dân, xóa hết 18 hộ nghèo cuối cùng. KDC có 98% hộ đạt gia đình văn hóa, 12/13 tổ dân phố văn hóa, 13 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu và 13 hộ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”.  (SƠN TRUNG)

Cùng ngày, chung vui với bà con KDC 14, phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng biểu dương những kết quả đạt được của KDC 14 trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình “Thành phố 4 an”, “5 không”, “3 có”.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục phối hợp với Mặt trận các cấp đổi mới phương thức vận động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững cũng như phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết ở KDC. (KHA MIÊN)

Trong không khí nồng ấm của Ngày hội Đại đoàn kết, tại thôn Khương Mỹ (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) tổ chức ngày 11-11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đã chia vui với bà con về thành quả xây dựng nông thôn mới (NTM).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẳng định kết quả xây dựng NTM của bà con thôn Khương Mỹ nói riêng và của xã Hòa Phong, của huyện Hòa Vang là minh chứng rõ nét khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy cao độ, huy động có hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng NTM.

Bà Đặng Thị Kim Liên bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để đưa xã Hòa Phong về đích xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.(QUỐC KHẢI)

Ngày 11-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến dự và chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang). Tại đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn An Ngãi Đông đạt được trong năm 2018, đồng thời mong muốn cán bộ và nhân dân thôn An Ngãi Đông tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết xây dựng NTM.

Đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại KDC Hòa Phú 6, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) vào chiều 11-11, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng mong muốn cấp ủy, chính quyền và Ban công tác Mặt trận cùng toàn thể nhân dân ở KDC Hòa Phú 6 nói riêng và các KDC trên địa bàn quận Liên Chiểu tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, nhân thêm những kết quả đã đạt được để xây dựng địa phương ngày càng đổi mới, phát triển.

Cùng với đó, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. (TRỌNG HÙNG)

Chiều 9-11, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại KDC số 2 Tân Ninh A, phường Tân Chính (quận Thanh Khê), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lương Nguyệt Thu chia vui với bà con nhân dân về những thành tích mà KDC đạt được qua 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị bà con tiếp tục phát huy thành tích đạt được, vun đắp và giữ vững truyền thống đoàn kết cộng đồng, đóng góp tích cực hơn để xây dựng nếp sống văn minh đô thị. (SƠN TRUNG)

Trước đó, tối 10-11, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý  đã đến chung vui với bà con KDC An Trung (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà). Những năm qua, cấp ủy chi bộ và toàn thể bà con nhân dân KDC An Trung đã có nhiều kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, điển hình như phong trào “Gia đình văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”..., góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Chiều 11-11, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Thị Thái Dương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại KDC số 1 và số 2 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Thị Thái Dương ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân dân KDC số 1 và số 2 trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào của Mặt trận.

Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, KDC số 1 và số 2 tiếp tục đoàn kết, triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng thực hiện tốt cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phấn đấu năm 2019 xóa 100% hộ nghèo. (QUỐC KHẢI)

;
.
.
.
.
.
.