Phòng ngừa việc hình thành các băng nhóm đòi nợ thuê

.

Ngày 13-11, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) thành phố nhằm chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND thành phố khóa IX.

Theo báo cáo của Viện KSND thành phố, từ ngày 1-11-2017 đến 31-10-2018, số tội phạm khởi tố mới là 826 vụ/1.272 bị can, tăng 38 vụ án/65 bị can so với năm 2017; trong đó, tội phạm về các lĩnh vực ma túy, kinh tế, sở hữu, môi trường tăng.

Trong tổng số 1.272 bị can, có 110 bị can là người chưa thành niên (chiếm tỷ lệ 8,6%, tăng 1,3%), 26 bị can là học sinh, sinh viên (chiếm tỷ lệ 2%, giảm 0,1%). Riêng tội giết người, cơ quan chức năng khởi tố 33 vụ, tăng 9 vụ so với năm 2017; nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn phát sinh từ các quan hệ ứng xử không đúng mực...

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là: Tỷ lệ án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tuy vẫn nằm trong mức cho phép của ngành nhưng số lượng vẫn còn nhiều; còn để xảy ra trường hợp án hình sự phải đình chỉ do không phạm tội; việc phối hợp giữa Viện KSND hai cấp với các cơ quan tiến hành tố tụng tuy được quan tâm, chú trọng hơn nhưng ở một số lĩnh vực, một số địa phương vẫn chưa thực sự thống nhất, đồng bộ...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Viện KSND thành phố kiến nghị HĐND thành phố có biện pháp chỉ đạo các cơ quan hữu quan về các giải pháp phòng ngừa một số vụ việc có thể tạo thành “điểm nóng” tại địa phương do tình hình đòi nợ thuê của một số cá nhân và tổ chức, nhất là tình trạng manh nha hình thành các băng nhóm để đòi nợ thuê.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Phan Thanh Long đề nghị Viện KSND thành phố nỗ lực hơn nữa nhằm khắc phục những tồn tại đã nêu ra; nâng cao chất lượng trong việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; quan tâm làm rõ nguyên nhân và có giải pháp kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật...

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.