Quận Cẩm Lệ:

Cưỡng chế bàn giao mặt bằng tại dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân

.

ĐNO - Ngày 15-11, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức cưỡng chế 7 trường hợp có nhà đất tại tổ 85, phường Hòa Xuân nằm trong diện giải tỏa, nhưng không chịu bàn giao mặt bằng để triển khai dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế nhà bà bà Nguyễn Thị Hải, ông Lê Thanh Tùng.
Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế nhà bà bà Nguyễn Thị Hải, ông Lê Thanh Tùng.

Được biết, 7 trường hợp có đất bị thu hồi kể trên đã được các cấp chính quyền thành phố và quận  xem xét bồi thường thỏa đáng, ưu đãi nâng mức bố trí đất tái định cư, hỗ trợ thêm kinh phí ổn định cuộc sống nhưng các chủ hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất để bàn giao mặt bằng nên UBND quận Cẩm Lệ phải ban hành các quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình cưỡng chế, có 4 trường hợp gồm: hộ bà Nguyễn Thị Hải, ông Lê Thanh Tùng; hộ ông Nguyễn Đình Bông, bà Nguyễn Thị Nhị; hộ bà Nguyễn Thị Trang và hộ bà Nguyễn Thị Mộng Hoàng (bà Trang và bà Hoàng là con ông Bông) đã phản đối quyết định cưỡng chế của UBND quận Cẩm Lệ, nên lực lượng chức năng của quận Cẩm Lệ tiến hành cưỡng chế đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời tiến hành kiểm kê, lập biên bản di dời toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà của các hộ dân nói trên đi nơi khác. 

Các trường hợp còn lại, khi đoàn công tác của quận làm việc, các hộ dân đã ký cam kết bàn giao mặt bằng và nhờ lực lượng chức năng của quận Cẩm Lệ hỗ trợ trong công tác tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngay trong ngày 15-11.

Tin và ảnh: Trọng Hùng

;
.
.
.
.
.
.