Tăng cường hợp tác thương mại-đầu tư giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào

.

Chiều 12-11, tại buổi tiếp ông Xuphan Keomixay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư CHDCND Lào, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng được thắt chặt giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết tính đến nay, thành phố đã ký kết 30 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với nhiều địa phương của Lào như: thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Savannakhet, Champasak, Sekong, Salavane, Attapeu, Bolikhamxay, Xaynhaburi, tập trung trên các lĩnh vực như: tăng cường trao đổi đoàn giữa hai bên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác sản xuất, kinh doanh, hợp tác, hỗ trợ về quy hoạch, phát triển nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bên phải) tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư CHDCND Lào Xuphan Keomixay. Ảnh: Q.KHẢI
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bên phải) tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư CHDCND Lào Xuphan Keomixay. Ảnh: Q.KHẢI

Hiện có 4 doanh nghiệp của Đà Nẵng đang đầu tư tại Lào với tổng vốn đầu tư gần 52,3 triệu USD. Trong lĩnh vực giáo dục, từ năm 2002 đến nay, Đại học Đà Nẵng đã tiếp nhận gần 750 lưu học sinh Lào từ các tỉnh Champasak, Sekong, Savannakhet, Salavane… Năm học 2018-2019, UBND thành phố cấp học bổng cho 58 lưu học sinh các tỉnh Savannakhet, Attapeu, Salavane. 

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết định hướng của chính quyền thành phố trong thời gian tới là sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ trên các lĩnh vực kinh tế, đô thị, nông nghiệp. giáo dục đào tạo… đối với các địa phương ở Nam và Trung Lào; đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị liên quan của Lào, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để thành phố sớm triển khai xây dựng tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây 2 từ Đà Nẵng qua Quảng Nam sang Lào và kết nối với các nước trong khu vực; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung với các địa phương của Lào lên tầm cao mới và ngày càng bền chặt.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư CHDCND Lào Xuphan Keomixay đánh giá cao những thành tựu phát triển của Đà Nẵng; đồng thời cảm ơn và bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào ngày càng bền chặt thông qua việc triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực như: hợp tác đầu tư, thương mại, giáo dục, du lịch, giao lưu văn hóa…

Bộ trưởng Xuphan Keomixay khẳng định, thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư CHDCND Lào và các đơn vị liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cũng như chính quyền thành phố Đà Nẵng để thúc đẩy quan hệ kinh tế, hợp tác đầu tư giữa hai nước, tăng cường hợp tác bảo đảm quốc phòng-an ninh ở vùng biên giới, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

      QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.
.