Triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên một số tuyến đường

.

UBND thành phố vừa có văn bản thống nhất theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải về một số giải pháp tăng cường trật tự an toàn giao thông tại khu vực chợ Cồn, chợ Đầu mối Hòa Cường, Công viên Thanh Niên và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đường Trần Nhân Tông. 

Theo đó, cấm đỗ xe trên đường Cao Thắng - đoạn 30m phạm vi trước khu vực cổng chính Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, số 48 Cao Thắng, theo hướng từ đường Đống Đa đi đường Ông Ích Khiêm; đồng thời sơn kẻ bổ sung 1 cụm vạch người đi bộ qua đường trên đường Cao Thắng trước khu vực cổng trường.

UBND thành phố giao UBND quận Hải Châu chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định tại khu vực; xử lý các trường hợp tập kết xà bần, đỗ xe máy trên vỉa hè lấn chiếm lối cho người đi bộ khu vực tường rào thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (phía đường Cao Thắng); cấm đỗ xe trên đường Hùng Vương (phạm vi trước khu vực chợ Cồn, theo hướng từ đường Phạm Ngũ Lão đi đường Ông Ích Khiêm).

Theo đề xuất, việc cấm đỗ ô-tô tải và hạn chế tốc độ tối đa 40km/giờ đối với ô-tô tải lưu thông trên đường Trần Nhân Tông (đoạn từ đường Bùi Quốc Hưng đến đường Chu Huy Mân), cấm ô-tô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) trên 7,5 tấn lưu thông trên đường Phạm Bằng - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Nhân Tông và đường Bình Than - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Nhân Tông cũng được thực hiện.

UBND thành phố vừa có văn bản thống nhất chủ trương hạn chế tốc độ tối đa cho phép 40km/giờ đối với các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Văn Thái, Bà Nà Suối Mơ trước khi vào nút giao với đường tránh nam hầm Hải Vân - Túy Loan, với khoảng cách giới hạn tốc độ là 200m tính từ tim nút giao về mỗi hướng; đồng thời, bổ sung 2 biển báo “Đi chậm, chú ý quan sát” trên đường Hoàng Văn Thái, Bà Nà Suối Mơ trước khi vào nút, vị trí lắp đặt cách tim nút giao 100m tính từ tim nút giao về mỗi hướng. (NAM PHƯƠNG)

;
.
.
.
.
.
.