Xử lý xong 90.000m3 bùn đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

.

Số liệu trên được nêu tại hội thảo quốc tế thông tin kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc thực hiện dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, vào chiều ngày 6-11.

Chương trình do Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức.

Theo Văn phòng 701, triển khai từ ngày 1-4-2011 đến nay, dự án đã xử lý triệt để khoảng 90.000m3 bùn đất nhiễm dioxin, cô lập an toàn khoảng 50.000m3 bùn đất ô nhiễm dioxin dưới ngưỡng cần xử lý; đã bàn giao 32,4ha đất qua xử lý, phục vụ mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Dự án đã giảm tới mức thấp nhất nguy cơ phơi nhiễm dioxin đối với con người và môi trường tại sân bay Đà Nẵng, xóa tên trong danh sách điểm nóng dioxin, tạo tâm lý an tâm cho cộng đồng dân cư; góp phần tăng cường mối đoàn kết hữu nghị giữa hai Chính phủ Việt Nam-Hoa Kỳ trong công tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Được biết, dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng được Bộ Quốc phòng Việt Nam phê duyệt vào ngày 1-4-2011, Quân chủng Phòng không-Không quân làm chủ dự án. Mức đầu tư của dự án gồm nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam khoảng 60 tỷ đồng và nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ khoảng 110 triệu USD.

Trong thời gian thực hiện (2011-2019), dự án triển khai một số hạng mục gồm: rà phá bom mìn, xây dựng hệ thống trạm biến áp, quan trắc môi trường và xử lý triệt để khoảng 150.000m3, chôn lấp an toàn 60.000m3 bùn đất nhiễm dioxin trên quy mô khoảng 37,4ha…

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.
.