Xúc tiến xây dựng trung tâm phòng chống thiên tai

.

Ngày 13-11, tại buổi tiếp đoàn Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) nhằm chuẩn bị công tác khảo sát xây dựng Trung tâm Tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng (Trung tâm ENSURE), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung tâm ENSURE, đặc biệt là trong bối cảnh Đà Nẵng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trao quà lưu niệm cho Phó Giám đốc KOICA Việt Nam Lim In Young. 				Ảnh: KHANG NINH
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trao quà lưu niệm cho Phó Giám đốc KOICA Việt Nam Lim In Young. Ảnh: KHANG NINH

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Đà Nẵng đã xây dựng nhiều kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu được tích hợp trong chương trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Song, để bảo đảm tính kịp thời và thống nhất, cần có một trung tâm giúp lãnh đạo thành phố trực tiếp điều hành  khi sự cố xảy ra.

Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng Trung tâm ENSURE, trong đó có mạng thông tin rộng phủ khắp các phường, xã, khu dân cư cùng đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm quản lý, vận hành, được huấn luyện các kỹ năng cảnh báo lũ, sơ tán và giúp đỡ người dân...

Tại buổi làm việc, bà Lim In Young, Phó Giám đốc KOICA Việt Nam cho biết, đoàn công tác sẽ thực hiện khảo sát đối với các sở, ngành liên quan ở Đà Nẵng từ nay đến ngày 20-11 nhằm tìm hiểu về hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống cảnh báo cháy, quy trình cảnh báo lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn,...

Trung tâm ENSURE Đà Nẵng được thành lập theo mô hình của Hàn Quốc bằng nguồn tài trợ của Bộ Nội vụ Hàn Quốc, thành phố Daegu và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của KOICA. Trung tâm có chức năng nhận biết, cảnh báo sớm về thiên tai; quản lý thông tin bão, lũ, ngập lụt trên nền bản đồ GIS; cung cấp thông tin thiên tai kịp thời, chính xác cho cộng đồng và chính quyền thành phố; liên kết với các cơ quan trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Dự án được thực hiện từ năm 2017-2021 với kinh phí dự kiến trên 7,5 triệu USD, trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại chiếm trên 7,44 triệu USD, vốn đối ứng của Đà Nẵng ước khoảng 80.000 USD.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.
.