Phát động cuộc thi kiến tạo nhà ở nông thôn

.

ĐNO - Ngày 15-12, tại Đà Nẵng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc sư và Diễn đàn Mái đẹp - nhà sang phối hợp tổ chức phát động cuộc thi thiết kế kiến trúc “Chung tay kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Ngọc Tuấn phát động cuộc thi thiết kế kiến trúc
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Ngọc Tuấn phát động cuộc thi thiết kế kiến trúc "Chung tay kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam"

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các kiến trúc sư và sinh viên kiến trúc ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đến dự.

Diễn ra từ nay đến tháng 3-2019, các kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc… sẽ đề xuất thiết kế nhà ở nông thôn với diện tích sàn 150m2, 2 tầng cao phù hợp với địa hình, khí hậu các vùng miền. Cuộc thi là dịp huy động sự chung tay vào cuộc của nhiều giới, nhiều ngành, kể cả người nông dân để cùng kiến tạo ngôi nhà và không gian sống phù hợp.

Từ các đồ án tham gia cuộc thi, Ban tổ chức sẽ chọn 60 đồ án để bình chọn 5 đồ án xuất sắc nhất để trao thưởng. Đặc biệt, đơn vị đồng hành cùng cuộc thi là nhãn hàng Tôn Zacs sẽ chọn 1 đồ án xuất sắc nhằm tài trợ toàn bộ phần kết cấu và mái để thi công mô hình nhà mẫu.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, việc kiến tạo nhà ở nông thôn là một đề tài rất rộng lớn và đây cũng là trăn trở của Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhiều năm nay.

Cuộc thi là cơ sở để Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề xuất hướng kiến tạo nhà ở cho nông thôn, một vấn đề bức thiết và thiết thực tạo dựng nhà ở cho nông dân.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.