Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện

.

ĐNO - Phát biểu tại buổi gặp mặt, các cán bộ quân đội là sĩ quan cấp thượng tá, đại tá, cán bộ cấp trung đoàn và tương đương trở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12) do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức sáng 18-12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực ngày càng tăng cường; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Phó Bí thứ Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 13 cá nhân.
Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Phó Bí thứ Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 13 cá nhân.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, đan xen và diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Chính vì vậy, việc củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân ta; trong đó, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân làm nòng cốt.

Để hoàn thành trọng trách được giao, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố nói riêng phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Trong đó, phải tiếp tục xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; cốt lõi là tập trung xây dựng Quân đội Nhân dân thực sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Đặc biệt, phải coi trọng việc giữ vững, tăng cường bản chất cách mạng cho quân đội; phải thường xuyên giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu của quân đội, truyền thống lịch sử dân tộc; nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ đuợc giao…

Tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, các cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức đúng, phân biệt rõ đối tác và đối tượng, hợp tác và đấu tranh, thời cơ và thách thức đan xen.

Trên cơ sở đó, đề cao cảnh giác, dự báo đúng tình hình, nắm chắc mọi diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh, nhất là trên hướng địa bàn chiến lược, để có kế hoạch, chủ động phối hợp với các lực lượng và toàn dân tiến hành đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hành động chống phá cách mạng, xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc; chủ động tham mưu kịp thời các đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, các nước lớn, giữ vững sự ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển toàn diện đất nước.

Đối với các cán bộ sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn tin tưởng sâu sắc và mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp quan trọng xây dựng thành phố và LLVT thành phố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Tại buổi lễ, 13 cá nhân được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.