8.248 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2018

.

ĐNO - Đây là con số được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2018 diễn ra sáng 4-1 tại trụ sở Chính phủ và 63 điểm cầu địa phương trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia cho thấy, năm 2018, tình hình trật tự ATGT trên cả nước tiếp tục chuyển biến tích cực, giao thông trong các đô thị lớn và trên các quốc lộ trọng điểm được duy trì ổn định; tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế, giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. 

Cả nước xảy ra 18.736 vụ TNGT, giảm 1.348 vụ; làm chết 8.248 người, giảm 33 người; bị thương 14.802 người, giảm 2.238 người. Đặc biệt, có 38 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 137 người, bị thương 115 người…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh, nhìn lại năm 2018, công tác bảo đảm ATGT đã đạt những kết quả tích cực. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là nỗ lực của các lực lượng chức năng, TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người bị thương và số người chết. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp có số người tử vong xuống thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua, ở sát mức 8.000 người.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém. Đó là, TNGT vẫn ở mức cao, nhất là trong dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, vẫn còn xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Tình hình ùn tắc giao thông chưa được cải thiện, tình trạng xe chở quá tải vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương, gây bất bình trong nhân dân...

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của TNGT.

Từ đó, đề xuất các giải pháp hữu hiệu cả trước mắt và lâu dài để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2019, nhất là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân vụ tai nạn do xe container gây ra ngày 2-1 tại Long An, làm chết 4 người và 18 người bị thương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chủ trì điểm cầu đà Nẵng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chủ trì điểm cầu Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, trong năm 2018, các cấp, ngành và địa phương đã vào cuộc quyết liệt, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành cũng như triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm ATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển đồng bộ và có trọng điểm kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục bảo đảm ATGT, chống ùn tắc giao thông.

Đây là năm thứ năm liên tiếp tình hình TNGT trên địa bàn Đà Nẵng được kiềm chế, giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tính đến ngày 15-12-2018, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra 91 vụ TNGT (giảm 20 vụ), làm chết 56 người (giảm 13 người), làm bị thương 63 người (giảm 12 người).

Thành phố đã hoàn thành cải tạo, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 13 nút giao; tổ chức 2 đợt tổng kiểm tra, rà soát và thi công hoàn thành xử lý 65 điểm tiềm ẩn TNGT; lắp đặt thêm 26 camera giám sát; tổ chức điều tiết, phân luồng số lượng xe tải chở vật liệu san lấp mặt bằng trên các tuyến đường Cách mạng Tháng Tám, Lê Đại Hành, quốc lộ 1A, Trường Sơn, Hoàng Văn Thái… Đặc biệt, lực lượng chức năng triển khai phân luồng, cấm các loại xe container, đầu kéo trong giờ cấm trên tuyến Ngũ Hành Sơn - Ngô Quyền- Yết Kiêu; cấm xe trên 30 chỗ trong khu vực trung tâm, triển khai các bãi đậu, đỗ xe công cộng…

THÀNH LÂN 

;
;
.
.
.
.
.