Chính trị - Xã hội

Các ngành, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2019

08:50, 16/01/2019 (GMT+7)

Sáng 15-1, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo TP. Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố cho các tập thể thuộc Công an thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố cho các tập thể thuộc Công an thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy chủ động chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trên lĩnh vực công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 436/516 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 695 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 9 tỷ đồng; khởi tố 218 vụ/307 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, xử lý 3.006 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xuất nhập khẩu, lực lượng Quản lý thị trường thành phố đã xử lý vi phạm hành chính 6.179 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Trong năm qua, các địa phương, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng cho 6.472 cán bộ, công chức và người dân.

Ngành thanh tra thành phố triển khai 7.109 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực; qua đó phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 42 tỷ đồng, 3.119m² đất, kiến nghị xử lý hành chính 8 trường hợp; ban hành 8.080 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của ngành Nội chính là tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị số 30-CT/TU, 31-CT/TU, 32-CT/TU ngày 28-12-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác biên phòng năm 2019; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 20-8-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố”.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Thành ủy cùng các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại nhân dân nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, nhất là giải quyết có hiệu quả các trường hợp kiến nghị, khiếu kiện liên quan đến đất đai tôn giáo, tín ngưỡng còn tồn đọng, phát sinh; xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Chấn chỉnh tình trạng giữ mình, sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Ngày 15 – 1, phát biểu tại hội nghị BCH lần thứ 17, khóa VIII (mở rộng) nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, do Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố (Đảng ủy Khối) tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2018 của Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trực thuộc.

Chỉ đạo nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS Đảng và cán bộ, đảng viên trực thuộc tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019; nhất là các nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, UBND, nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045 gắn với chủ đề năm 2019 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Đảng ủy Khối cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác xây dựng Đảng; chú trọng việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; đổi mới cách thức viết bài thu hoạch, bản cam kết làm theo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên bằng hành động, việc làm cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tình trạng giảm sút về ý chí, động lực làm việc, giữ mình, sợ trách nhiệm, thiếu chủ động, tham mưu, đề xuất của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối. Đảng ủy Khối cần chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và đảng viên theo tinh thần Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị, coi đây là nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Đảng, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đúng điều lệ, quy định với tinh thần khách quan, mang tính giáo dục, lấy phòng ngừa vi phạm làm chính; đối với vụ việc được phát hiện thì kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời, không xuê xoa, nể nang, né tránh. Đảng ủy Khối triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước” gắn với “Năm dân vận chính quyền 2019”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2019, Đảng ủy Khối phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể: 100% đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2019; 100% TCCS Đảng phát hiện, xây dựng, bình chọn, khen thưởng những điển hình tiên tiến ở cơ quan, đơn vị mình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết nạp 200 đảng viên mới; tổ chức giám sát việc tổ chức thực hiện Quy định số 01-QĐ/ĐUK ngày 12-10-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng quản lý” và việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của cá nhân…

Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm

Chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác ngành công an năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tổ chức ngày 15-1, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định, năm 2019, thành phố tiếp tục diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng.

Để bảo đảm ổn định an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), góp phần tạo môi trường thuận lợi phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của thành phố, bảo đảm cuộc sống yên bình cho nhân dân, xây dựng “Thành phố 4 an”, Công an thành phố cần chủ động tham mưu Thành ủy, chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt, lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn; triển khai các biện pháp quản lý đối với hoạt động của người nước ngoài, trong đó chú trọng quản lý lưu trú để kịp thời phát hiện hoạt động sai phạm; đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, người mắc tệ nạn xã hội, mãn hạn tù, đặc xá, thanh, thiếu niên hư tại gia đình và cộng đồng; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội nhằm xóa bỏ những nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Công an thành phố tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm; trong đó tập trung đấu tranh với tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, hoạt động “tín dụng đen”; kịp thời phát hiện việc móc nối hình thành băng, ổ nhóm “cho vay nặng lãi”, đòi nợ thuê; chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, Công an thành phố chủ động nắm tình hình, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành các chỉ thị, phương án, kế hoạch bảo đảm ổn định chính trị, gìn giữ TTATXH trên địa bàn. Đặc biệt, công an các cấp tăng cường giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Gần đây, Công an thành phố tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cho thành lập tổ công tác đặc biệt (lực lượng 911). Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng bước đầu lực lượng đã thu được kết quả nhất định, góp phần phòng ngừa, răn đe tội phạm. Với nhiều giải pháp triển khai, năm 2018, tình hình tội phạm được kiểm soát, kiềm chế, vụ việc hình sự giảm 2,8% so với năm 2017; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 84%; bắt xử lý 695 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 9 tỷ đồng; đấu tranh triệt phá 12 băng, nhóm đối tượng hình sự; đưa vào diện quản lý hơn 300 đối tượng và 19 đơn vị núp bóng doanh nghiệp có biểu hiện cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Lực lượng công an toàn thành phố bắt, khởi tố 218 vụ/307 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy; phát hiện, xử lý trên 3.000 trường hợp người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; tai nạn giao thông tiếp tục giảm ba tiêu chí về số vụ, người chết và bị thương.

Tại hội nghị, 7 tập thể được Bộ Công an và UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Chủ tịch UBND và Công an thành phố tặng bằng khen, giấy khen. Dịp này, Công an thành phố phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.

Chống thất thu, tăng thu từ phát sinh kinh tế

Cùng ngày, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thuế năm 2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên nhấn mạnh, năm 2018 mặc dù dự toán ngân sách giao cao, nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao, các địa phương, ngành thuế và đơn vị liên quan đã phối hợp tốt để hoàn thành công tác thu ngân sách với kết quả tích cực. Tính đến ngày 31-12, tổng thu nội địa trên địa bàn thành phố đạt và vượt dự toán với gần 23.200 tỷ đồng (đạt 102,4% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2017). Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng nêu rõ hạn chế khi kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, nhưng nguồn thu từ phát sinh kinh tế chưa được như kỳ vọng dù có tăng so với cùng kỳ năm trước. Điều này thể hiện rõ qua các lĩnh vực thu quan trọng không đạt dự toán gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chỉ đạt 83,2%, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh chỉ đạt 79,8%.

Để hoàn thành dự toán thu nội địa năm 2019 là 23.479 tỷ đồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên yêu cầu các địa phương, ngành Thuế tập trung quyết liệt công tác thu ngay từ đầu năm; đẩy mạnh hoạt động chống thất thu thuế, nhất là lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bất động sản…; thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế nợ phát sinh; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế nhằm góp phần thực hiện thành công chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019”. Các quận, huyện cần triển khai mạnh các giải pháp nhằm khai thác tốt hơn nguồn thu từ phát sinh kinh tế, tránh để thất thu lớn… Thành phố cũng sẽ nhanh chóng ban hành bảng giá đất mới sát với giá thị trường vào cuối tháng 1-2019 nhằm chống thất thu ở lĩnh vực bất động sản.

Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động bảo tồn di sản văn hóa dân tộc

Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác văn hóa và thể thao (VH-TT) năm 2019 do Sở VH-TT tổ chức sáng 15-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành; đồng thời đề nghị toàn ngành tập trung đề ra các giải pháp, tranh thủ sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể để hoàn thành tốt hơn nữa kế hoạch được giao.

Đặc biệt, Sở VH-TT phải thực hiện tốt hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc; trong đó, chú trọng công tác phục hồi, tu bổ, tôn tạo thành Điện Hải và Hải Vân quan; tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu nhân dân; điều chỉnh các tiêu chí đánh giá, danh hiệu văn hóa để hoạt động này đi vào chiều sâu.

Bên cạnh đó, Sở VH-TT phối hợp tổng rà soát thực hiện các thiết chế VH-TT, thúc đẩy phát triển các môn thể thao biển, đa dạng hóa loại hình thể thao, phát triển mạnh mẽ thể thao quần chúng, thể thao học đường; phát triển thư viện công cộng, nâng cao văn hóa đọc; tích cực triển khai các hoạt động văn hóa, văn minh đô thị… Lãnh đạo thành phố sẽ quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện, đầu tư nguồn lực giúp ngành VH-TT hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Năm 2019, Sở VH-TT thực hiện 12 nhiệm vụ lớn; trong đó, tập trung tham mưu triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức thành công các sự kiện văn hóa lớn của thành phố; phát triển phong trào nghệ thuật quần chúng và nghệ thuật chuyên nghiệp đúng định hướng; tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt; tiếp tục đầu tư, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích.

Sở VH-TT cũng nỗ lực tìm giải pháp đẩy mạnh các hoạt động thể thao giải trí; công tác xã hội hóa đối với thể thao quần chúng; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội; tiếp tục tham mưu đầu tư các thiết chế văn hóa; triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…

Q.KHẢI - NGỌC PHÚ - ĐẶNG NỞ- KHÁNH HÒA - THANH TÌNH

.