Chính trị - Xã hội

Giám sát, phản biện những vấn đề dư luận quan tâm

08:19, 16/01/2019 (GMT+7)

Sáng 15-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 12 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch HĐNĐ thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (phải) trao Huân chương Lao động hạng ba cho ông Nguyễn Đăng Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.            Ảnh: Lam Phương
Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (phải) trao Huân chương Lao động hạng ba cho ông Nguyễn Đăng Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: Lam Phương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được nâng lên.

Việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp xây dựng Đảng và chính quyền, phát huy dân chủ cơ sở ngày càng hiệu quả. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình “Thành phố 4 an”, Quỹ Vì người nghèo và các phong trào thi đua yêu nước được Mặt trận các cấp triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã chỉ ra vẫn còn có mặt hạn chế: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân chưa kịp thời, chưa phản ánh đầy đủ những dư luận, bức xúc của nhân dân; việc định hướng dư luận, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có lúc, có nơi chưa cao; chất lượng các phong trào thi đua có sự tiến bộ nhưng chưa đồng đều; phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền cùng cấp có nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị, trong năm 2019, Mặt trận các cấp thành phố tiếp tục tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung giám sát những vấn đề nổi cộm hiện nay như:

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn về ma túy, cờ bạc, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, tài nguyên, môi trường, đất đai, quản lý quy hoạch; từ đó tham mưu lãnh đạo thành phố xử lý các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm. Mặt trận các cấp phát huy hiệu quả, tổ chức tốt các diễn đàn nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng yêu cầu Mặt trận các cấp thành phố tập trung công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn trước thềm năm mới Kỷ Hợi; triển khai công tác chuẩn bị và nhân sự để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công.

Năm 2019, Mặt trận các cấp thành phố xác định nhiệm vụ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Chương trình giám sát và phản biện năm 2019 của Mặt trận các cấp thành phố tập trung giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm, Đề án giám sát đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố, giám sát cán bộ công chức, giám sát thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại; xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phản biện xã hội.

Mặt trận các cấp thành phố phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tổ chức tốt công tác tiếp công dân; tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh tại kỳ họp HĐND các cấp; tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

LAM PHƯƠNG

.