Hợp tác thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin tại Đà Nẵng

.

Chiều 18-1, tại buổi tiếp ông Nick Lonsdale, Giám đốc điều hành Công ty NashTech, Tập đoàn Harvey Nash (Vương quốc Anh) thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giới thiệu khái quát về xu thế phát triển kinh tế của Đà Nẵng hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (phải) tặng quà lưu niệm đến ông Nick Lonsdale, Giám đốc điều hành Công ty NashTech. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 3, phải sang) cam kết tạo điều kiện để Công ty NashTech phát triển tại Đà Nẵng. Ảnh: LP

Theo đó, Đà Nẵng đang tập trung phát triển mạnh cũng như thu hút đầu tư về công nghệ thông tin, công nghệ cao, du lịch. Khu Công nghệ cao Đà Nẵng là một trong 3 khu công nghệ cao lớn nhất của cả nước. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn có Khu Công nghệ thông tin tập trung dự kiến khánh thành vào tháng 2-2019.

Đà Nẵng cũng có nhiều trường cao đẳng, đại học đào tạo các ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin, công nghệ cao.

Ông Nick Lonsdale cho biết, Công ty NashTech thành lập được 25 năm. Tại Việt Nam, công ty có 2 văn phòng đại diện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 250 nhân viên, hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển mạng viễn thông; hiện cung cấp phần mềm viễn thông, phát triển công nghệ 3G, 4G lớn thứ 2 tại Việt Nam.

Với mục đích đưa công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hơn nữa tại Việt Nam, ông Nick Lonsdale mong muốn được kết nối với các địa phương tại Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng; đồng thời hy vọng Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện để công ty đặt văn phòng đại diện tại Đà Nẵng nhằm phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp phần mềm viễn thông.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.