Năm 2018, vận động hơn 9,3 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Sáng 11-1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC/dioxin) thành phố năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao nỗ lực của Hội trong việc chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; đồng thời cảm ơn các tổ chức, cá nhân và bạn bè quốc tế đã tích cực hoạt động viện trợ nhân đạo, từ thiện trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Hội NNCDDC/dioxin chủ động, sáng tạo tìm giải pháp khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Hội là vận động, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân và tham gia tuyên truyền, góp thêm tiếng nói đấu tranh, yêu cầu các công ty hóa chất và chính phủ Mỹ có trách nhiệm đối với hậu quả chất độc dioxin tại Việt Nam.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cùng chung tay giúp đỡ, hỗ trợ các NNCĐDC và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố để mọi người đều có cái Tết đầm ấm, an vui.

Theo báo cáo của Hội NNCĐDC, năm 2018, Hội kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hơn 9,3 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt, dự án, quà tặng, trang thiết bị) và ký kết gần 10 dự án, chương trình viện trợ nhân đạo giúp đỡ NNCĐDC.

Năm 2019, Hội phấn đấu mỗi quận, huyện Hội phát triển ít nhất 10 hội viên, hình thành các câu lạc bộ tình nguyện viên, tổ chức xây dựng và hoạt động chi hội NNCĐDC phòng giáo dục trực thuộc quận, huyện Hội; tổ chức 10 đợt với hơn 210 người tham gia xông hơi giải độc tại Trung tâm Xông hơi giải độc và phục hồi chức năng. Thành Hội phấn đấu vận động đạt 4-5 tỷ đồng; quận, huyện, phường, xã đạt trên 4 tỷ đồng...

THU THẢO
 

;
;
.
.
.
.
.