Singapore hỗ trợ Đà Nẵng triển khai các dự án hạ tầng

.

* Tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản

Sáng 10-1, tại buổi tiếp Cơ quan Hạ tầng châu Á (IA, thuộc Chính phủ Singapore), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho biết, Đà Nẵng đang và sắp triển khai nhiều dự án lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nên rất cần sự hỗ trợ về kinh nghiệm, công nghệ, tài chính... của các đối tác nước ngoài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng tiếp Giám đốc điều hành IA Tan Keng Hwee Seth.      Ảnh: KHANG NINH
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng tiếp Giám đốc điều hành IA Tan Keng Hwee Seth. Ảnh: KHANG NINH

Đà Nẵng đã phát triển hạ tầng đô thị nhanh chóng, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế. Thành phố hiện đang kêu gọi đầu tư nhiều dự án cơ sở hạ tầng lớn như: dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu, dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, dự án di dời ga đường sắt và đổi mới đô thị tích hợp, dự án xây dựng thành phố thông minh...

Để triển khai các dự án này, Đà Nẵng cần sự tư vấn chuyên môn, hỗ trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế, trong đó có IA. Đồng thời, thành phố mong muốn IA sẽ kêu gọi thêm các nhà đầu tư Singapore đến tham gia các dự án của Đà Nẵng.

Ông Tan Keng Hwee Seth, Giám đốc điều hành IA khẳng định, IA có kinh nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, IA có mạng lưới đối tác với nhiều tổ chức quốc tế và chính phủ các nước phát triển, do đó có thể mang đến các giải pháp công nghệ và vốn mang tính quốc tế, phù hợp nhất với Đà Nẵng.

Ông Tan Keng Hwee Seth đề nghị trong thời gian tới, chính quyền Đà Nẵng và IA thảo luận cụ thể các vấn đề đang cần hỗ trợ để có phương hướng triển khai.

IA được thành lập vào tháng 10-2018. Đây là cơ quan của Chính phủ Singapore, trực thuộc Cơ quan Tiền tệ Singapore và Cơ quan Xúc tiến đầu tư Singapore, có chức năng hỗ trợ các dự án hạ tầng ở khu vực châu Á. (KHANG NINH)

l Ngày 10-1, tại buổi tiếp Chủ tịch Hội Giao lưu văn hóa Nhật-Việt Toyohara Tsutsui, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giới thiệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2018 và những chương trình giao lưu hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch.

Hiện nay tại Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân của Nhật Bản đến đầu tư kinh doanh. Tới đây, vào tháng 2-2019, thành phố tổ chức đoàn tham gia hội thảo xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ hy vọng các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; đồng thời kỳ vọng mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản ngày càng sâu sắc trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Hội Giao lưu văn hóa Nhật-Việt Toyohara Tsutsui chúc mừng những thành tựu của thành phố trong năm 2018 và cho biết, hiện nay, Hội Giao lưu văn hóa Nhật-Việt thực hiện một số hoạt động tại Việt Nam như: đóng góp cho Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, hỗ trợ nguồn nhân lực y tế.

Trong năm 2018, Hội có nhiều hoạt động hợp tác với Đà Nẵng về văn hóa-văn nghệ, hỗ trợ y tế tại Bệnh viện Ung bướu. Ông Toyohara Tsutsui mong muốn trong tương lai, giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả. (LAM PHƯƠNG)

;
;
.
.
.
.
.
.