Từ 15-1, phân luồng lại phương tiện lưu thông qua cầu Nam Ô

.

ĐNO - Thực hiện nội dung Công văn số 8312/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 7-12-2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Công văn số 185/UBND-SGTVT ngày 9-1-2019 của UBND thành phố Đà Nẵng, từ ngày 15-1-2019, việc tổ chức giao thông và phân luồng phương tiện lưu thông qua khu vực cầu Nam Ô - Km917+198 quốc lộ 1A thuộc địa phận quận Liên Chiểu, Đà Nẵng như sau:

Đối với hướng lưu thông từ Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng: Các phương tiện lưu thông qua cầu Nam Ô mới bình thường; đối với hướng lưu thông từ Đà Nẵng đi Thừa Thiên Huế, các xe tải bảo đảm tải trọng khai thác và các phương tiện khác lưu thông qua cầu Nam Ô cũ bình thường. Trong đó, tải trọng khai thác cầu Nam Ô cũ là 24 tấn đối với xe thân liền, 29 tấn đối với các loại xe sơ-mi rơ-moóc và 34 tấn đối với các xe kéo rơmoóc. Xe tải chỉ được lưu thông trên làn bên trái của cầu Nam Ô cũ.

Các xe tải vượt quá tải trọng khai thác của cầu Nam Ô cũ nêu trên, lưu thông theo lộ trình: đường Nguyễn Lương Bằng - đường Nguyễn Tất Thành - tuyến hầm Hải Vân - Túy Loan - hầm Hải Vân đi Thừa Thiên Huế (hoặc Tạ Quang Bửu - đèo Hải Vân đi Thừa Thiên Huế).

Phương Uyên

;
;
.
.
.
.
.