Tuyên dương 121 "Sinh viên 5 tốt" cấp Đại học Đà Nẵng

.

* Đại học Đà Nẵng có 4 sinh viên đoạt giải “Sao tháng Giêng”

Tối 8-1, Hội Sinh viên (SV) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Học sinh, SV; Hội SV Việt Nam (9-1-1950 – 9-1-2019) và tuyên dương “SV 5 tốt” cấp ĐHĐN năm học 2017 - 2018.

Theo Hội SV ĐHĐN, năm học 2017 - 2018, ĐHĐN vinh dự có 4 SV được nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương; 2 tập thể “SV 5 tốt” cấp Trung ương; 2 tập thể và 35 SV được công nhận “SV 5 tốt” cấp thành phố. Ở cấp ĐHĐN, Hội SV ĐHĐN đã xét chọn và tuyên dương 121 “SV 5 tốt”, trong đó có 23 “SV 5 tốt” tiêu biểu.

Dịp này, Hội SV ĐHĐN trao 250 vé tàu, xe với tổng trị giá 50 triệu đồng để hỗ trợ các SV có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán. Sau buổi lễ, các “SV 5 tốt” của ĐHĐN tham gia giao lưu với các cán bộ Đoàn, Hội và “SV 5 tốt” qua các thời kỳ. (THANH TÌNH)

* Theo thông tin từ Đại học (ĐH) Đà Nẵng, 4 sinh viên (SV) của các trường thành viên trực thuộc ĐH Đà Nẵng đã được vinh danh “Sao tháng Giêng” năm 2018 do Trung ương Hội SV Việt Nam tổ chức.

4 gương mặt tiêu biểu trên tổng số 137 SV ưu tú toàn quốc được nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm nay gồm: Nguyễn Thị Hồng Hạnh (khoa Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm); La Thị Mỹ Ngọc (khoa Kế toán, Trường ĐH Kinh tế); Phạm Ngọc Trúc Quỳnh (khoa Quản lý dự án, Trường ĐH Bách khoa) và Trần Tài Tiên (khoa Điện, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật). Ngoài ra, 2 tập thể trên tổng số 11 tập thể của cả nước được trao danh hiệu “Tập thể SV 5 tốt cấp Trung ương” là: Chi đoàn 15STH (khoa Giáo dục tiểu học) và Chi đoàn 15SS (khoa Sinh-Môi trường) Trường ĐH Sư phạm.

Giải thưởng “Sao tháng Giêng” đã bước sang mùa thứ 21, là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội SV Việt Nam trao cho SV Việt Nam là cán bộ Hội SV đang học tập tại các học viện, trường ĐH, cao đẳng trong và ngoài nước, có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và công tác Hội, phong trào SV trường học. (NGỌC HÀ)


 

;
;
.
.
.
.
.