Vụ tai nạn xe khách trên đèo Hải Vân: Nỗ lực cứu chữa nạn nhân

.

* Khắc phục nhanh điểm đen trên đèo Hải Vân

Chiều tối 8-1, tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cùng lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam có buổi làm việc về vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra tại đèo Hải Vân vào chiều cùng ngày khiến 1 người chết, 21 người bị thương.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.                         Ảnh: NGỌC PHÚ
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Sau khi nghe báo cáo từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định, đây là tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm toàn bộ người đi trên xe bị thương. Do đó, cần phải rút ra bài học từ tai nạn này để thời gian tới việc quản lý giao thông tại các khu vực phức tạp ngày một tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế và sự phối hợp từ các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng trong việc cứu nạn, cứu hộ khẩn trương, đưa toàn bộ nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời đánh giá cao tập thể lãnh đạo, cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng và các bệnh viện lận cận đã thực hiện hết trách nhiệm trong việc cứu chữa bệnh nhân.

Từ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục đường bộ phối hợp với Công ty CP Đèo cả xử lý nhanh điểm đen trên đèo Hải Vân. Theo đó, bổ sung ngay các đường tránh nạn, hóc tránh nạn dọc theo các tuyến đèo để nếu xe mất lái, tài xế có thể lao vào các đường lánh nạn, hóc lánh nạn nhằm giảm thiệt hại. Việc này cần tham mưu, làm ngay trong năm 2019.

Bên cạnh đó, các đoạn đường cong, nguy hiểm cần phải có hộ lan mềm, bảo đảm an toàn; bổ sung một số giá long môn, trên đó hướng dẫn độ dốc, độ cua để tài xế ở nơi khác đến nắm được. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đề nghị cần làm trạm dừng chân ở chân đèo và trên đỉnh đèo để trước khi tài xế lên – xuống có thời gian quan sát, đo lường, thuận lợi trong quá trình lái xe.

Liên quan đến nguyên nhân tai nạn, ông Thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, làm rõ xe bị lỗi kỹ thuật hay do sơ suất của lái xe. Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị ngành du lịch và Tổng cục đường bộ phải khuyến cáo cho các lái xe không nên đi vào các khu vực đèo, dốc nếu không thông thạo địa hình.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho hay, lúc 12 giờ 30 ngày 8-1, tại km 898+200, phía bắc đèo Hải Vân (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), xe khách BKS 51B-22930 do tài xế Trương Anh Minh điều khiển chạy theo hướng Đà Nẵng – Huế, chở 21 sinh viên và giáo viên Trường Cao đẳng Kiên Giang đi thực tập. Đến địa điểm trên, xe bất ngờ mất lái, tông vào lan can đường rồi lao xuống vực.

Hiện trường cứu hộ vụ tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân.         Ảnh: NGỌC PHÚ
Hiện trường cứu hộ vụ tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hậu quả, 23 người (kể cả phụ xe và lái xe) bị thương; trong đó, 1 sinh viên tử vong trước khi đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Sau khi vụ TNGT xảy ra, tỉnh Thừa Thiên Huế huy động toàn bộ lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng thành phố Đà Nẵng triển khai nhanh công tác cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, công tác cứu hộ hoàn tất. Ông Thọ cũng cho rằng, khi rơi xuống vực, nhờ trúng địa hình có cây cối khá nhiều nên ô-tô không rơi quá sâu.

Trong khi đó, theo bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 10 bệnh nhân tỉnh táo, không bị chấn thương sọ não. Một bệnh nhân bị đứt lìa cánh tay trái đã được nối lại, chuyển biến tốt.

Bệnh viện huy động các y, bác sĩ tập trung cứu chữa, điều trị tối đa cho bệnh nhân; đồng thời liên hệ, động viên gia đình các nạn nhân qua điện thoại; riêng người nhà nạn nhân tử vong vẫn chưa liên hệ được, nạn nhân được giữ ở nhà xác bệnh viện. Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cũng đang điều trị 11 nạn nhân khác và các nạn nhân đã ổn định.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi và động viên, hỗ trợ tiền cho các nạn nhân.

NGỌC PHÚ - THU THẢO

;
;
.
.
.
.
.
.