Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa gửi thư khen Công an thành phố

.

ĐNO - Ngày 14-2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa vừa có thư khen Công an thành phố vì đã có những đóng góp tích cực gìn giữ bình yên dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, chúng ta vừa trải qua kỳ nghỉ tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Kỷ Hợi 2019 với không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn.

Để có được một mùa xuân đầy ấm áp và yên bình ấy, lực lượng Công an thành phố đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm; đặc biệt lực lượng 911 đã phát huy tốt vai trò, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các địa bàn, khu vực trọng điểm, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, đo nồng độ cồn, test ma túy đối với nhiều trường hợp lái xe container, xe tải, xe khách…, lập được nhiều chiến công, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận và biểu dương, khen ngợi tinh thần quyết liệt, tận tâm, tận lực, mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn thành phố thời gian qua của lực lượng Công an thành phố.

Thời gian đến, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình tội phạm và trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Để giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tin tưởng và kỳ vọng lực lượng Công an thành phố sẽ triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2019; tiếp tục thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, bảo kê, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao…; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông nhằm tiếp tục kiềm chế và giảm tai nạn giao thông, hạn chế, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của năm mới Kỷ Hợi 2019, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã gửi đến toàn thế cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lập nhiều chiến công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.