Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

.

Sáng 13-1, phát biểu tại hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an đề nghị các cấp, ngành tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân tham gia công tác an ninh trật tự; nhân dân cần được thông tin kịp thời, thường xuyên về tình hình an ninh trật tự để tự phòng ngừa và vận động mọi người phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, từ trái) tặng bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. 				         Ảnh: THU THẢO
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, từ trái) tặng bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Ảnh: THU THẢO

Công an thành phố cần chỉ đạo, phối hợp xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ ANTQ; tăng cường công tác kiểm tra; làm tốt công tác sơ, tổng kết và đổi mới việc thi đua khen thưởng, chú trọng gương người tốt việc tốt, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các địa bàn trọng điểm chiến lược biển đảo, tôn giáo, các vùng di dời, giải tỏa, thu hồi đất, các khu vực tập trung đông nhà trọ, công nhân, học sinh, sinh viên...

Lực lượng Công an tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống camera thành phố đầu tư, không để mất mát, hư hỏng, lãng phí. Ông Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Các cấp, ngành cần tổ chức kiểm tra, thanh loại các mô hình không còn phát huy tác dụng, nhân rộng những mô hình hiệu quả cao; kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào và chấn chỉnh, uốn nắn những cá nhân, đơn vị chưa làm tốt công tác này.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2018, nhân dân đã cung cấp gần 1.700 tin báo tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an thành phố khám phá hàng trăm vụ án quan trọng, xác minh, truy bắt, vận động đầu thú gần 90 đối tượng có lệnh truy nã... Tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm (giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2017). Đến nay, trên địa bàn thành phố có 137 mô hình bảo vệ ANTQ trong các địa phương và 31 mô hình trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường (thanh loại 6 mô hình, xây mới 5 mô hình).

Lực lượng tuần tra 8394 các địa phương đã tổ chức hơn 48.300 lượt tuần tra với hơn 241.600 lượt người tham gia; qua đó đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng cướp giật tài sản; 46 vụ, 58 đối tượng trộm cắp tài sản; 10 vụ, 17 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ và 230 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 37 vụ, 116 đối tượng đánh bạc, đẩy đuổi, triệt xóa hơn 200 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ; ngăn chặn hơn 230 vụ đánh nhau, hơn 350 trường hợp gây rối an ninh trật tự…

THU THẢO
 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.