Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án ở quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà

.

ĐNO - Đây là yêu cầu của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung sau khi kiểm tra thực tế tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng ở một số công trình, dự án trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà vào sáng 14-2. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì điều hành tại chương trình
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung yêu cầu các đơn vị tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại để sớm đưa tuyến đường Trần Hoành vào sử dụng trước 30-4-2019. 

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các chủ đầu tư, đơn vị thi công và Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà về việc thực hiện các dự án gồm: dự án tuyến đường Trần Hoành, đường Trần Hưng Đạo nối dài, dự án khớp nối giao thông khu vực phía nam đường Nguyễn Văn Thoại và tuyến đường 45m (đoạn từ đường Ngô Thì Sỹ đến Phan Tứ) thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn; dự án tuyến đường 45m - đoạn Lê Hữu Trác đến Nguyễn Văn Thoại, dự án tuyến đường 45m đoạn nối từ đường Hồ Học Lãm-Trương Định thuộc địa bàn quận Sơn Trà.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung yêu cầu các đơn vị tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại để sớm đưa các công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả. Đối với dự án đường Trần Hoành, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung  yêu cầu Hội đồng GPMB tiếp tục vận động các hộ đã thống nhất việc bàn giao mặt bằng sớm tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngay trong đầu tháng 3-2019.

Đối với những trường hợp cơ quan chức năng đã tiếp dân và xử lý thỏa đáng nhưng người dân không chịu bàn giao thì thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đúng theo quy trình và đúng quy định. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cũng yêu cầu đơn vị thực hiện dự án là Công ty CP Nam Việt Á cần đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành tuyến đường này trước ngày 30-4-2019.

Đối với dự án tuyến đường Trần Hưng Đạo nối dài, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị Hội đồng GPMB quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục kiểm tra thực tế vận động để bàn giao mặt bằng trước tháng 6-2019 để đơn vị thi công thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

Được biết, dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài còn 61 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng nên đã phát sinh một số vướng mắc; trong đó có 4 hồ sơ nhà ở chưa được chủ hộ đồng ý cho kiểm đếm, 3 hồ sơ vướng mắc và có khiếu kiện kéo dài do việc mua bán chuyển nhượng bằng giấy viết tay...

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì điều hành tại chương trình
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị Hội đồng GPMB quận Sơn Trà cần tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ vận động nhân dân bàn giao mặt bằng ở các dự án trọng điểm.

 Về dự án Dự án khớp nối giao thông khu vực phía nam đường Nguyễn Văn Thoại và tuyến đường 45m (đoạn từ đường Ngô Thì Sĩ đến Phan Tứ), Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho rằng, phần giải tỏa cơ bản đã thực hiện xong, vì vậy đề nghị Ban Quản lý Dự án hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng khẩn trương đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ dự án trước 30-4-2019. Nếu trong trường hợp đơn vị thi công thiếu năng lực, chậm trễ tiến độ, đề nghị báo cáo sớm để thay thế.

Riêng tuyến đường 45m - đoạn Lê Hữu Trác đến Nguyễn Văn Thoại và dự án tuyến đường 45m đoạn nối từ đường Hồ Học Lãm-Trương Định, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đánh giá công tác giải tỏa đền bù tại 2 dự án này quá chậm. Mặc dù Ban Quản lý dự án hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng đã ký kết hợp đồng thi công từ tháng 11-2017, nhưng đến nay vẫn chưa khởi công được do vướng công tác giải tỏa, đến bù và bố trí tái định cư.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị Hội đồng GPMB quận Sơn Trà cần tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để đưa 2 tuyến đường này vào danh mục dự án cam kết hoàn thành giải tỏa trước quý 3-2019.

Ban Quản lý dự án hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng cần tập trung nhân lực, máy móc để triển khai thi công ngay sau khi có mặt bằng, hoàn thành công trình này theo đúng kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Ban Đô thị HĐND thành phố cần chủ động làm việc với Sở Xây dựng xử lý sớm việc điều chỉnh quy hoạch để có đất tái định cư cho dân.

Tin và ảnh: TRỌNG HÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.