Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Nỗ lực kéo giảm tội phạm hình sự 3 -5%

.

Ngày 12-3, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an, gồm Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Mục tiêu của Công an 5 thành phố đưa ra là kéo giảm tội phạm hình sự từ 3% đến 5%, duy trì nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 90% trở lên. Về điều tra, khám phá án chung, phấn đấu đạt tỷ lệ 75% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 90%. Với đối tượng truy nã, phấn đấu bắt gỉữ, thanh loại 30% trở lên trong tổng số đối tượng, trong đó 40% số đối tượng truy nã phát sinh; không để xảy ra oan sai trong điều tra tố tụng và kéo giảm 5% - 10% số người chết do tai nạn giao thông.

Cùng với công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, các đơn vị cũng đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng công tác pháp chế, cải cách tư pháp, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản thủ tục, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho cơ quan, đoàn thể và nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính linh hoạt bảo đảm trang cấp phương tiện kịp thời.

Đồng thời, lực lượng công an đẩy mạnh các hoạt động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi vào chiều sâu theo nội dung Chỉ thị 09/CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; chú trọng xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với phương châm 4 tại chỗ. Với công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong nhân dân phòng chống các vi phạm pháp luật, cần thiết phát huy mô hình “Dân vận khéo”, nâng cao chất lượng diễn đàn “Công an lắng nghe ý kỉến nhân dân”; tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nội dung giữ vững an ninh, trật tự nông thôn…

NGỌC PHÚ
 

;
;
.
.
.
.
.