Cứu ngư dân bị đau ruột thừa ở vùng biển Hoàng Sa

.

ĐNO - Sáng 13-3, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Da Nang MRCC) đã đưa ngư dân bị đau ruột thừa trong khi hành nghề ở khu vực biển Hoàng Sa về đất liền cấp cứu an toàn.

Trước đó, lúc 10 giờ  ngày 11-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Viet Nam MRCC) nhận thông tin từ ông Nguyễn Thưởng (trú Đức Phổ, Quảng Ngãi)  - thuyền trưởng tàu QNg 94695 TS,  đang hành nghề tại khu vực phía đông quần đảo Hoàng Sa (cách Đà Nẵng khoảng 400 hải lý về hướng đông)  thông báo việc ngư dân Nguyễn Đúng (SN 1987) đột nhiên bị đau dữ dội vùng bụng phía dưới rốn, bụng trướng to, sức khỏe suy yếu. Tàu yêu cầu hỗ trợ y tế cũng như các phương án để cấp cứu nạn nhân.

Nhận thông tin, Viet Nam MRCC yêu cầu ông Thưởng lập tức cho tàu ngưng hành nghề, khẩn trương chạy về đất liền; Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng cũng hỗ trợ y tế cho ngư dân. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh Đúng có khả năng bị viêm ruột thừa cấp.

Lúc 9 giờ 15 ngày 12-3, Viet Nam MRCC đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng cùng nhóm bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng khẩn trương đi cứu nạn.

Đến 19 giờ 55 cùng ngày, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu QNg 94695 TS và triển khai cấp cứu cho bệnh nhân.

Lúc này, tình trạng sức khỏe của anh Đúng đã chuyển biến xấu, suy yếu nghiêm trọng do không ăn uống được. Sau khi thăm khám ban đầu, các thủy thủ đưa nạn nhân lên tàu cứu nạn để tăng tốc quay về đất liền.

HOÀNG SA

 

;
;
.
.
.
.
.