Hai tàu huấn luyện thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 6-3, hai tàu huấn luyện JS Setoyuki và JS Shimayuki thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cùng 380 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy trưởng Đơn vị huấn luyện số 1 làm trưởng đoàn, cập cảng Tiên Sa, thăm chính thức Đà Nẵng.

Đoàn thành phố Đà Nẵng bắt tay, đón đoàn tàu sĩ quan và thủy thủ  tàu Nhật Bản do Đại tá Nakagama Yoshiyuki làm trưởng đoàn thăm chính thức Đà Nẵng
Đại diện Sở Ngoại vụ thành phố đón sĩ quan và thủy thủ tàu Nhật Bản do Đại tá Nakagama Yoshiyuki làm trưởng đoàn thăm chính thức Đà Nẵng

Tham dự lễ đón về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố,  Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Về phía Nhật Bản có  ông Kunio Umeda, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Đại tá Keitaro Shido, Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản tại Việt Nam.

Được biết, tàu JS Setoyuki (TV-3518) và JS Shimayuki (TV-3513) nguyên là tàu khu trục lớp Hatsuyuki (lớp tàu khu trục thế hệ thứ ba được phát triển bởi công nghiệp quốc phòng Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2), có vai trò chính là chống ngầm...

Trong thời gian thăm chính thức thành phố Đà Nẵng  từ ngày 6 đến ngày 9-3, đoàn chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; đồng thời hải quân hai nước sẽ tổ chức một số hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao.

Tàu huấn luyện Setoyuki và Shimayoki là hai tàu khu trục được đưa vào biên chế từ cuối những năm 80, có vai trò chính là chống ngầm. Sau một thời gian hoạt động, hai tàu được chuyển thành tàu huấn luyện.
Tàu huấn luyện Setoyuki và Shimayoki là hai tàu khu trục được đưa vào biên chế từ cuối những năm 80, có vai trò chính là chống ngầm. Sau một thời gian hoạt động, hai tàu được chuyển thành tàu huấn luyện.

Chuyến thăm góp phần thúc đẩy giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Nhật Bản.

Được biết, trước đó, vào tháng  7-2018, tàu huấn luyện Kojima của Nhật Bản cùng 80 thủy thủ, học viên đến thăm Đà Nẵng.

Tàu được trang bị đầy đũ thiết bị, khí tài để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện

Tàu được trang bị đầy đủ thiết bị, khí tài để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.