LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

Phát động thi đua chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam

.

Chiều 25-3, tại lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng đất nước, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố xác định nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể giữa người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động; tăng cường ký kết thỏa ước lao động tập thể, hướng đến xây dựng mô hình thỏa ước lao động tập thể theo nhóm ngành, lĩnh vực, địa bàn. LĐLĐ thành phố phối hợp với Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 1 Công trình nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm; tích cực vận động doanh nghiệp xây dựng thiết chế phục vụ người lao động.

Đồng thời, Công đoàn các cấp phối hợp với cơ quan chức năng và người sử dụng lao động giải quyết tranh chấp lao động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Các cấp Công đoàn chủ động tìm kiếm, thỏa thuận và ký kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với các đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, như: Tết sum vầy, Mái ấm Công đoàn, Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo; phối hợp triển khai các chương trình học nghề, nâng cao trình độ cho người lao động; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dịp này, LĐLĐ thành phố triển khai cho 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký kết giao ước thi đua năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể, như: Phát triển thêm 7.200 đoàn viên công đoàn; thành lập mới 170 công đoàn cơ sở; ký mới 100 bản Thỏa ước lao động tập thể; giới thiệu 1.725 đoàn viên ưu tú cho Đảng; phấn đấu có 57 Công đoàn cơ sở thương lượng, nâng giá trị bữa ăn ca lên tối thiểu 15.000 đồng; phối hợp tổ chức 25 buổi “Đối thoại - Tư vấn pháp luật”; ký mới 10 thỏa thuận hợp tác theo chương trình “Phúc lợi đoàn viên”.       

LAM PHƯƠNG
 

;
;
.
.
.
.
.