Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố

.

ĐNO - Phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019 do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức ngày 1-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ, các tiềm lực quốc phòng, nhất là lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), lực lượng dự bị động viên (DBĐV) sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

Lực lượng vũ trang thành phố ký giao ước thi đua
Lực lượng vũ trang thành phố ký giao ước thi đua.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với các lực lượng theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời mọi diễn biến tình hình trên địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng”.

Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh hoạt động tuần tra phòng chống trộm đêm của lực lượng dân quân thường trực, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, chỉ đạo và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho quận Hải Châu đạt chất lượng.

Khối lực lượng vũ trang thành phố duyệt binh tại lễ ra quân huấn luyện
Khối lực lượng vũ trang thành phố duyệt binh tại lễ ra quân huấn luyện

Tại buổi lễ ra quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019 với 3 nội dung chính: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt nhất và chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

Trong đó, chú trọng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyệt kỷ luật.

Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong lực lượng vũ trang thành phố nêu cao tinh thần tích cực, chủ động trong rèn luyện đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, không tham gia vào các tệ nạn xã hội; bảo đảm tuyệt đối trong huấn luyện, công tác sẵn sàng chiến đấu…

Khối dân quân tự vệ duyệt binh tại lễ ra quân
Khối dân quân tự vệ duyệt binh tại lễ ra quân

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ


 

;
;
.
.
.
.
.