Phụ nữ Hòa Thuận Tây noi gương Bác

.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên toàn phường.

Ngày hội thu đổi túi ni-lông vì môi trường do Hội LHPN phường thực hiện đem lại nhiều kết quả tích cực.
Ngày hội thu đổi túi ni-lông vì môi trường do Hội LHPN phường thực hiện đem lại nhiều kết quả tích cực.

Hội LHPN phường Hòa Thuận Tây hiện có hơn 2.700 hội viên phụ nữ, được phân bổ sinh hoạt tại 49 chi hội. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, hằng năm, Hội LHPN phường phát động mỗi chi hội đăng ký thực hiện các hoạt động, mô hình cụ thể. Từ năm 2016, Hội LHPN phường phát động mô hình trồng “rau xanh sân thượng” để bán gây quỹ. Các hội viên tận dụng các khoảnh đất trống tại khu dân cư, sân thượng để trồng rau sạch. Mỗi tháng 2 lần, Hội LHPN phường tổ chức điểm bán rau sạch tại UBND phường. Đến nay, Hội LHPN phường đã bán được hơn 1.000kg rau sạch các loại, thu được hơn 6 triệu đồng.

Từ nguồn quỹ này, Hội LHPN phường đã hỗ trợ hội viên Nguyễn Thị Loan ở Chi hội 42 số tiền 5 triệu đồng làm vốn, kinh doanh mặt hàng khăn các loại. “Rau xanh sân thượng vừa giúp mọi người có nguồn thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa tạo được nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đồng thời tạo được cảnh quan đẹp, tránh tình trạng đổ rác thải gây ô nhiễm tại các khoảnh đất trống ở khu dân cư”, Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Thuận Tây Nguyễn Thị Kiều Linh nói.

Từ tháng 9-2018, mỗi quý 1 lần, Hội LHPN phường phối hợp tổ chức ngày hội thu đổi túi ni-lông vì môi trường. Thông tin về ngày hội được Hội LHPN phường triển khai tuyên truyền, vận động đến từng khu dân cư, hội, đoàn thể, vận động hội viên, người dân thu gom, lưu giữ túi ni-lông đã qua sử dụng sử dụng để tham gia thu đổi. Mỗi đợt thu đổi, số lượng túi ni-lông thu được từ 180kg-200kg. Vật phẩm trao đổi là những sản phẩm “cây nhà lá vườn” như “rau xanh sân thượng”; túi xách đi chợ may từ pano, áp-phích cũ; sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp như khăn các loại, cà- phê, rổ rá, muỗng không rãnh.

“Ngày hội thu đổi túi ni-lông là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, “một mũi tên trúng 3 đích”. Hoạt động này góp phần xây dựng phường thân thiện môi trường, tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa. Thông qua ngày hội, chúng tôi quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp của chị em hội viên; đồng thời tạo đầu ra cho các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ”, chị Kiều Linh nói.

Phong trào nuôi heo đất được toàn thể hội viên thực hiện sôi nổi. Theo chị Nguyễn Thị Kiều Linh, ngay từ đầu năm, phong trào nuôi heo đất được các chi hội triển khai rộng khắp. Mặt khác, mỗi hội viên cũng thực hiện nuôi heo đất tại nhà, tạo được nguồn vốn lớn. Mỗi năm, hoạt động nuôi heo đất đem lại nguồn vốn hơn 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, năm 2018, Hội LHPN phường đã hỗ trợ, giúp đỡ 14 hộ nghèo mở rộng sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2018, Hội LHPN phường phát động quyên góp và tổ chức đi thăm, trao tiền hỗ trợ sửa nhà, trao phương tiện sinh kế cho 3 phụ nữ nghèo tại xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Hội LHPN phường đã hỗ trợ 10 triệu đồng sửa chữa nhà cho chị Bùi Thị Vân ở thôn Bình Trung, xã Tam Hải là hộ nghèo của xã, chồng mất trong một lần đi biển, có con trai bị bệnh tim. Chị Phạm Thị Nguyệt ở thôn Bình Trung, xã Tam Hải được Hội LHPN phường trao tặng máy may công nghiệp để nhận may các đơn hàng và có thu nhập ổn định hơn.

Bài và ảnh: LAM PHƯƠNG
 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.