Quận Thanh Khê: Triển khai "Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị"

.

Ngày 15-3, tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2019 về “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị”, quận Thanh Khê xác định nhiệm vụ năm 2019 là bảo đảm trật tự xã hội trên các lĩnh vực giữ gìn trật tự nơi công cộng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bài trừ tệ nạn xã hội; sắp xếp trật tự vỉa hè, lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường, bảo đảm văn minh và mỹ quan đô thị, trong đó tập trung vào các tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Tất Thành.

Về trật tự xã hội, quận Thanh Khê đặt mục tiêu giảm số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2018; phấn đấu không để xảy ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để hình thành băng nhóm tội phạm có tổ chức, đối tượng cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc; giảm số vụ tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có cháy, nổ xảy ra, không để thiệt hại về người; tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án “Phòng, chống ma túy trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”.

Về mỹ quan đô thị, quận Thanh Khê tập trung xây dựng tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Điện Biên Phủ và các tuyến đường nội thị trở thành tuyến phố văn minh đô thị; kiên quyết không để các tổ chức, cá nhân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, bảo đảm dành một phần lối đi cho người đi bộ; quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng trên địa bàn quận, không để xảy ra công trình xây dựng không phép, trái phép; làm tốt công tác vệ sinh môi trường…

Tại hội nghị, đại diện 10 phường của quận đã ký giao ước thi đua thực hiện “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị”.

LAM PHƯƠNG
 

;
;
.
.
.
.
.