Tập trung giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành đường Hòa Phước-Hòa Khương

.

ĐNO - Sáng 23-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng kiểm tra thực tế và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và thi công tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương hoàn thành vào ngày 19-5-2019 đúng như chỉ đạo của Thành ủy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chỉ đạo tập trung máy móc, nhân lực thi công tại nút giao với đường ray tàu hỏa và chú ý bảo đảm an toàn giao thông.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (thứ hai, từ trái) chỉ đạo tập trung máy móc, nhân lực thi công tại nút giao với đường ray tàu hỏa và chú ý bảo đảm an toàn giao thông.

Theo báo cáo của Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên (đơn vị điều hành dự án tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương), tính đến nay, phần mặt đường đã đạt hơn 90% khối lượng thi công, hoàn thành thảm nhựa 5,8/6,96km đường, phần lớn đoạn còn lại đã hoàn thành đắp nền đường và cấp phối đá dăm; 2 cầu Quá Giáng và Sông Yên đã đạt 95% khối lượng thi công, đã hoàn thành phần thi công bê-tông cốt thép, chưa thảm nhựa mặt cầu.

Tại khu vực nút giao với quốc lộ 1A (thuộc xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), còn 7 hộ chưa bàn giao mặt bằng, nhà thầu đang tranh thủ triển khai thi công các vị trí đã có mặt bằng xen kẽ.

Đoạn nút giao với đường ray tàu hỏa, dự kiến hoàn thành vào ngày 30-4-3019; đoạn giao với đường ĐT.605 dự kiến hoàn thành vào ngày 15-5-2019; đoạn 2 đầu cầu Quá Giáng và cầu dự kiến thảm nhựa vào ngày 1-4-2019; hoàn thành thảm nhựa cầu Sông Yên vào ngày 30-4-2019…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chỉ đạo vận động 7 hộ dân còn lại ở xã Hòa Phước bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chỉ đạo vận động 7 hộ dân còn lại ở xã Hòa Phước bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng biểu dương UBND huyện Hòa Vang, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các đơn vị, địa phương đã nỗ lực, cố gắng giải phóng mặt bằng, thi công công trình trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng giao UBND huyện Hòa Vang tập trung vận động 7 hộ dân còn lại ở khu vực xã Hòa Phước sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước 30-3-2019; đồng thời phối hợp với các nhà thầu xử lý các vướng mắc các vị trí người dân chưa giao mặt bằng để thi công vỉa hè, cống thoát nước…; vận động nhân dân đi đường đã mở dưới cầu Sông Yên và hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công đường dẫn lên cầu kịp tiến độ đề ra.

Tại nút giao với quốc lộ 14B và đường vành đai phía tây, hội đồng giải phóng mặt bằng huyện sớm trình để xét tính pháp lý về các hỗ sơ nhà, đất giải tỏa và đề xuất phương án giải phóng mặt bằng trước ngày 30-3-2019.

“Thời gian từ nay đến ngày 19-5-2019 là gấp rút, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang hỗ trợ cho các nhà thầu thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy.

Các nhà thầu cũng cần thực hiện phương châm có mặt bằng đến đâu là triển khai thi công ngay đến đó; tập trung thi công hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: cống thoát nước, đường ống cáp điện ngầm, cáp đèn tín hiệu giao thông, cáp điện chiếu sáng…

Tại nút giao với đường ray tàu hỏa, đơn vị thi công chuẩn bị máy móc, nhân lực thi công cho kỹ để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt và an toàn cho người dân đi lại khi công trình hoàn thành; tại nút giao với quốc lộ 1A, phải chú ý bảo đảm an toàn giao thông; phải làm tuyến đường nhánh đấu nối tạm với quốc lộ 14B kịp đưa vào sử dụng cho người dân đi lại thuận tiện, chứ không chờ thi công nút giao với Quốc lộ 14B và đường vành đai phía tây”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chỉ đạo huyện Hòa Vang vận động dân đi đường dưới cầu Sông Yên để nhà thầu thi công đường dẫn lên cầu.
Lãnh đạo thành phố chỉ đạo huyện Hòa Vang vận động dân đi đường dưới cầu Sông Yên để nhà thầu thi công đường dẫn lên cầu.

Cũng trong sáng 23-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng kiểm tra thực tế khu đất quy hoạch xây dựng Nhà văn hóa thiếu nhi huyện Hòa Vang, hướng tuyến xây dựng tuyến đường nối giữa đường ĐT.602 và đường vành đai phía tây ở xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang)…

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

 

 

;
;
.
.
.
.
.