Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp

.

Sáng 13-3, Bộ phận Thường trực của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có buổi làm việc với các cơ quan khối nội chính về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc với các cơ quan khối nội chính về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).  Ảnh: TRỌNG HÙNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc với các cơ quan khối nội chính về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân cho biết, qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cơ quan nội chính thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến từng đơn vị. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Ban Nội chính xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Ban Nội chính Thành ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải có kế hoạch thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc kiểm điểm hằng năm và đột xuất. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; đặc biệt là liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng cá nhân đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm một cách nghiêm túc.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân cho biết, 2 năm qua, các khối cơ quan nội chính thành phố đã chủ động triển khai chương trình công tác gắn với các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong nắm bắt tình hình, đối tượng, qua đó đã triển khai kịp thời các giải pháp xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; xử lý nghiêm minh các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên sai phạm, tạo bước chuyển biến trong công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng. Đặc biệt, các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp xảy ra được tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm, không có ngoại lệ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với công tác thanh tra kinh tế-xã hội một số đơn vị, sở, ngành, địa phương quan tâm và thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng cơ bản.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn những hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở các cơ quan khối nội chính như: chưa có sự chuyển biến thật sự rõ nét, nhiều biểu hiện được nêu ở nghị quyết đã được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra nhưng hình thức xử lý chưa thật sự tương xứng, tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa không cao. Việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức trong thực hiện nghị quyết còn nhiều hạn chế, đặc biệt là ở cấp cơ sở, dưới cơ sở; tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “tham nhũng vặt” vẫn hiện hữu; sai phạm để xử lý nội bộ chưa được khắc phục triệt để.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Ban Nội chính Thành ủy sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở các khâu, lĩnh vực còn yếu, thiếu, như: kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; xử lý kịp thời thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cơ quan khối nội chính tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp để triển khai hiệu quả các công việc theo Kế hoạch số 17-KH/TU; đặc biệt, chú trọng đến tính kỷ luật, giữ gìn kỷ cương của cán bộ, công chức ở các cơ quan khối nội chính.

Bên cạnh đó, khối nội chính tiếp tục theo dõi việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh trật tự theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác đền bù giải tỏa, ô nhiễm môi trường…; kiên quyết chuyển cơ quan điều tra làm rõ các sai phạm có dấu hiệu tội phạm qua hoạt động thanh tra các cấp, thanh tra chuyên ngành…

Ngoài ra, Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục tham mưu cho Thành ủy ban hành Quy định về cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đồng thời, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tin và ảnh: TRỌNG HÙNG
 

;
;
.
.
.
.
.