Thống nhất chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng và Viện Malik

.

ĐNO - Chiều 5-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh có buổi làm việc với đại diện Viện Malik (Thụy Sỹ) tại Việt Nam để thảo luận, thống nhất về chương trình hợp tác giữa thành phố và Viện Malik.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thông tin về việc thành phố Đà Nẵng đã ký kết với đối tác Singapore về lập đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến 2030, tầm nhìn 2045. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị Viện Malik tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đã ký kết với thành phố trước đó; cụ thể hóa các nội dung đào tạo về chương trình giảng dạy, phương pháp, đối tượng học, kinh phí; đồng thời nghiên cứu thiết kế các khóa đào tạo cao cấp cho đội ngũ cán bộ cao cấp của thành phố về quản lý đô thị theo hướng xây dựng thành phố thông minh. Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị Viện Malik tham gia phản biện đề án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến 2030, tầm nhìn 2045 mà đối tác Singapore sẽ thực hiện. Qua đó làm cơ sở để Viện Malik xây dựng chiến lược phát triển cho thành phố vào năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cũng yêu cầu Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố, Sở Kế hoạch – Đầu tư phối hợp với Viện Malik bám sát đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến 2030, tầm nhìn 2045 đã ký kết với đối tác Singapore để xây dựng các chương trình hỗ trợ đúng theo mục tiêu phát triển của thành phố.

Tính đến hiện tại, Viện Malik đã hoàn thành 4 khóa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố theo chương trình ký kết. Trong năm 2019, Viện Malik tiếp tục tổ chức khoảng 2 khóa đào tạo để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.