Tri ân các liệt sĩ Gạc Ma

.

Sáng 14-3, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa 1984-1988 tại Đà Nẵng tổ chức lễ thắp hương, tưởng niệm 64 liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Đại tá Hoàng Duy Lập, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh Hải quân 83 thay mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị.

Mô hình tàu HQ 604 được cựu binh Trần Văn Tiến thiết kế để tri ân các liệt sĩ Gạc Ma.
Mô hình tàu HQ 604 được cựu binh Trần Văn Tiến thiết kế để tri ân các liệt sĩ Gạc Ma.

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa 1984-1988 tại Đà Nẵng cho biết, khi xảy ra trận hải chiến tại Gạc Ma cách đây 31 năm, Đà Nẵng có 10 chiến sĩ đều độ tuổi mười tám, đôi mươi ; trong đó, hy sinh 9 người, chỉ còn lại chiến sĩ Dương Văn Dũng bị bắt làm tù binh và mấy năm sau mới được thả. Tháng 2-2017, cựu binh Dương Văn Dũng qua đời.

Đặc biệt, để tri ân đồng đội, cựu binh Trần Văn Tiến thiết kế mô hình tàu HQ 604 và cùng anh em trong Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa 1984-1988 tại Đà Nẵng dựng 64 bài vị các anh hùng liệt sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Công binh Hải quân 83 qua các thời kỳ và các đại biểu đã theo ca-nô ra cửa biển Đà Nẵng để dâng vòng hoa, thả hoa đăng tri ân 64 liệt sĩ. 

Dịp này, Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng trao 11 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

HOÀNG SA

;
;
.
.
.
.
.