47 hộ dân đồng thuận di dời khẩn cấp khỏi 8 khu tập thể xuống cấp

.

Ngày 12-4, UBND quận Hải Châu tổ chức gặp mặt, đối thoại, vận động 47 hộ dân đang sống ở 8 khu tập thể (số 10 Trần Bình Trọng, K30 Bạch Đằng, 52 Trần Quốc Toản, 80 Hùng Vương (37 Yên Bái), 87 Lê Lai, 50-52 Lê Lai, 5 Nguyễn Thái Học và K340 Phan Châu Trinh) xuống cấp loại D (cấp nguy hiểm) để di dời khẩn cấp theo chủ trương của UBND thành phố.

Tại buổi đối thoại, ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu và đại diện các sở, ngành thành phố trả lời, giải quyết các vướng mắc và giải thích về các quy định của pháp luật, chủ trương của thành phố về giải tỏa, di dời các khu nhà tập thể xuống cấp. Qua tuyên truyền, vận động, người dân đồng thuận di dời ra khỏi 8 khu nhà tập thể.

Chủ tịch UBND quận Hải Châu giao các đơn vị liên quan tổ chức cho người dân bốc thăm, nhận căn hộ ở khu chung cư số 201 Đống Đa vào ngày 16-4-2019; đồng thời nghiên cứu vận dụng các biện pháp hỗ trợ để người dân yên tâm sinh sống tại căn hộ ở khu chung cư nói trên trong thời gian chờ đợi UBND thành phố giải quyết dứt điểm về chính sách hỗ trợ giải tỏa, di dời, bố trí tái định cư các khu nhà tập thể xuống cấp trên địa bàn thành phố.

NAM TRÂN
 

;
;
.
.
.
.
.