Cần chung tay giữ gìn mỹ quan đô thị

.

Vấn nạn rác thải sinh hoạt, xà bần trên các con đường trong khu dân cư (KDC) gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị diễn ra nhức nhối bấy lâu nay ở các địa bàn quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà... Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và hội, đoàn thể các địa bàn nói trên mặc dù có nhiều giải pháp tích cực dọn vệ sinh, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị nhưng hiệu quả vẫn chưa cao.

Giường ngủ, rác thải sinh hoạt trên dải phân cách đường Trần Thánh Tông (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Giường ngủ, rác thải sinh hoạt trên dải phân cách đường Trần Thánh Tông (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Đường Nguyễn Tường Phổ (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) nằm đối diện Bến xe Trung tâm thành phố. Suốt thời gian dài, tuyến đường này trở thành “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường.

Theo ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh, UBND phường thường xuyên phối hợp với Xí nghiệp Môi trường quận Liên Chiểu dọn dẹp dọc tuyến đường, cắm bảng cấm đổ rác. Mặt khác, KDC Trung Nghĩa cũng thường xuyên dọn vệ sinh, treo băng-rôn kêu gọi người dân không bỏ rác khu vực này nhưng vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức, lợi dụng ban đêm, ngày nghỉ, không có lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát và xả rác ra khu vực này. Thời gian đến, UBND phường tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định.

Ông Nguyễn Quyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Trưởng ban Dân vận phường Hòa Minh cho biết, bảo vệ môi trường ở các KDC là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm được đưa vào nghị quyết của Đảng ủy phường ngay từ đầu năm. Đảng ủy đã đưa vào tiêu chí lãnh đạo, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường là một trong những tiêu chí đánh giá chi bộ trong sạch vững mạnh, KDC văn hóa hằng năm.

Nếu thực trạng bảo vệ môi trường ở những KDC có tuyến đường nhiều rác mà điển hình là Nguyễn Tường Phổ không chuyển biến, Đảng ủy phường sẽ làm việc với cấp ủy của 3 chi bộ Đảng KDC nơi có tuyến đường ô nhiễm đi qua về vấn đề này.

Để nâng cao ý thức của nhân dân về bảo vệ môi trường, trong thời gian tới, Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể của phường tăng cường tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát động các phong trào dọn vệ sinh môi trường, trước mắt là xóa các con đường rác.

Tương tự, đường Trần Thánh Tông ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), mặc dù là con đường trung tâm của phường, mật độ dân cư hai bên phủ tương đối kín nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường con đường này diễn ra thường xuyên, nhiều điểm tập kết rác thải sinh hoạt lưu cữu nhiều tháng liền không được dọn.

Ở phường Nại Hiên Đông còn có đường Bùi Dương Lịch (đoạn bên cạnh Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện), đường Đỗ Anh Hàn (đoạn tiếp giáp phường An Hải Bắc), đường Chu Huy Mân... thường xuyên tồn tại ô nhiễm rác thải sinh hoạt, xà bần.

Ông Nguyễn Huy Bình, Bí thư Đảng ủy phường Nại Hiên Đông, thừa nhận công tác dân vận ở phường Nại Hiên Đông hiện vẫn còn những hạn chế nhất định, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường trên nhiều tuyến đường, các khu đất trống vẫn tồn tại như bấy lâu.

“Vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường luôn được coi trọng nhưng đặc thù ở phường Nại Hiên Đông có thành phần dân cư phức tạp, nhiều khu chung cư nhất thành phố, còn nhiều khu đất trống. Trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, ý thức người dân còn chưa cao, vì vậy phải vận động từng bước một, “mưa dầm thấm lâu” chứ không thể nói là đổi thay ngay được. Các cấp ủy Đảng của phường thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các chi hội, đoàn thể, các KDC, vận động toàn bộ hệ thống chính trị của phường tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường tối thiếu mỗi tháng một lần theo phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, ông Bình cho biết.

Rõ ràng, công tác vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở các địa phương vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Nếu những tồn tại này không được giải quyết dứt điểm, mục tiêu tiến đến xây dựng thành phố môi trường còn rất gian nan.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.