Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông khi qua đèo Hải Vân

.

ĐNO - Hiện nay, thời tiết có sương mù xuất hiện dày đặc trên đèo Hải Vân, Ban An toàn giao thông thành phố yêu cầu Công an quận Liên Chiểu tăng cường tuần tra, kiểm soát đặc biệt đối với cung đường này.

Đèo Hải Vân đang có hiện tượng sương mù xuất hiện dày đặc.
Đèo Hải Vân đang có hiện tượng sương mù xuất hiện dày đặc.

Ban An toàn giao thông thành phố nhận định, tuyến đường đèo Hải Vân hiện nay có xe khách, xe du lịch, mô-tô lưu thông rất cao, cùng với đó là hoạt động của các loại xe chuyên chở xăng dầu, khí đốt nên tiềm ẩn các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Những ngày gần đây, diễn biến thời tiết ở khu vực đèo Hải Vân có sương mù dày đặc vào buổi sáng và chiều tối, ban ngày bất chợt có mưa làm hạn chế tầm nhìn của lái xe và khả năng điều khiển phương tiện giao thông trên tuyến đường đèo Hải Vân.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian này và các ngày nghỉ lễ, Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an quận Liên Chiểu tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đặc biệt trên tuyến đường qua đèo Hải Vân; thực hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật đối với xe ôtô chở khách, xe du lịch; xe ôtô chở xăng dầu, khí đốt… Đồng thời, tổ chức cảnh báo, hướng dẫn, phân luồng giao thông đối với các loại phương tiện khách du lịch đi qua hầm Hải Vân khi thời tiết không thuận lợi.

Ban An toàn giao thông thành phố cũng yêu cầu Sở Du lịch chỉ đạo các công ty du lịch, đơn vị lữ hành tuyên truyền, cảnh báo đối với các xe khách hoạt động du lịch tham gia giao thông trên tuyến đèo Hải Vân, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông. Trong trường hợp thời tiết xấu, cảnh báo các đơn vị du lịch, lữ hành không nên lưu thông trên tuyến đèo Hải Vân.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.