Đội Tiền phong tri ân người có công cách mạng

.

ĐNO-Chiều 27-4, Đội Tiền phong, trực thuộc Đoàn Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) tổ chức chương trình "Ngày thứ bảy tình nguyện" với chủ đề “Tri ân” tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạnh thành phố Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn).

Một thành viên của Đội Tiền phong đang trò chuyện cùng một cụ bà hiện đang được phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công Cách mạng thành phố Đà Nẵng
Một thành viên của Đội Tiền phong đang trò chuyện cùng một cụ bà hiện đang được phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng

Theo đó, các thành viên của Đội Tiền phong đã dọn dẹp, lau cửa kính, dọn cỏ quanh khuôn viên của Trung tâm; tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện cảm động về thời kháng chiến với những người đã cống hiến, hy sinh tuổi thanh xuân của mình để góp phần vào sự nghiệp độc lập dân tộc, giải phóng đất nước.

Dương Thanh Vinh (sinh viên năm 3, khoa Kinh tế), Đội trưởng Đội Tiền phong chia sẻ: "Bên cạnh ý nghĩa tri ân thì thông qua chương trình "Ngày thứ bảy tình nguyện" với chủ đề "Tri ân" hôm nay, chúng tôi mong muốn qua những câu chuyện về thời kháng chiến của các cụ sẽ giúp các thành viên trong đội thêm hiểu và tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc".

Được biết, hiện Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng đang phụng dưỡng tổng cộng 57 cụ, trong đó có: 8 cụ ông và 49 cụ bà.

Tin và ảnh: MAI HIỀN

;
;
.
.
.
.
.