Khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy 5

.

ĐNO - Sáng 25-4, tại Khu căn cứ Phước Trà, huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy 5 và công bố quyết định công nhận 2 xã Phước Trà và Sông Trà (huyện Hiệp Đức) là xã "An toàn khu" của Trung ương trong kháng chiến.

Nguyên cán bộ Văn phòng Khu ủy 5 gặp nhau tại Khu di tích Phước Trà (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam)
Nguyên cán bộ Văn phòng Khu ủy 5 tại Khu di tích Phước Trà (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: LAM PHƯƠNG

 Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh Văn phóng Trung ương Đảng Trần Việt Hùng chúc mừng và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các nguyên nhân viên Văn phòng Khu ủy 5, đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ Văn phòng Khu ủy 5. Việc xây dựng Bia lưu niệm tại Khu căn cứ Phước Trà nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Khu ủy 5 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ mai sau. Công trình Bia lưu niệm nằm trong quần thể di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia, khu căn cứ Phước Trà (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam).

Được biết, tháng 10-1948, Văn phòng Khu ủy 5 được thành lập. Từ khi thành lập, Văn phòng Khu ủy 5 là cơ quan trực tiếp tham mưu, giúp việc và phục vụ cho Khu ủy 5 suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975). Khi mới hình thành, văn phòng chỉ gần 10 người, sau đó phát triển lên hơn 800 người. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đã vượt qua bao gian khổ, hy sinh, tận tuy một lòng phục vụ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.