Nhiều mô hình cựu chiến binh tham gia xây dựng chính quyền

.

Sáng 19-4, tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố cho biết, năm qua, các cấp hội đã giáo dục, cảm hóa thành công 158/200 thanh-thiếu niên chậm tiến (dương tính với ma túy, có nguy cơ vi phạm pháp luật, đang cai nghiện tại cộng đồng…).

Nhiều mô hình CCB xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, như: “4+1+4” ở quận Hải Châu, “Liên hộ tự quản” ở quận Sơn Trà, “Tổ CCB cung cấp thông tin tội phạm” ở các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Cẩm Lệ. Hội đã xây dựng, củng cố 65 tổ nắm tin và cung cấp cho các cơ quan chức năng hàng trăm tin báo có giá trị; đồng thời, 2.166 CCB tham gia lực lượng cốt cán, làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Năm 2019, hội đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng tuyên truyền phòng chống ma túy và các loại tệ nạn xã hội; nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao và tích cực xây dựng mô hình mới về giáo dục, thanh-thiếu niên chậm tiến…

                                                                                                      LÊ VĂN THƠM
 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.