Nông thôn mới xanh, sạch, đẹp

.

Hòa Vang là huyện duy nhất của thành phố thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong quá trình xây dựng NTM, tiêu chí về bảo đảm vệ sinh môi trường được đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức thực hiện. Tại 11 xã, các hoạt động giữ gìn vệ sinh, xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp thường xuyên thực hiện, đem lại môi trường nông thôn ngày càng sạch, đẹp.

Cán bộ, nhân dân xã Hòa Bắc thực hiện “Ngày Nông thôn mới” góp phần cải tạo cảnh quan nông thôn.
Cán bộ, nhân dân xã Hòa Bắc thực hiện “Ngày Nông thôn mới” góp phần cải tạo cảnh quan nông thôn.

Xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) là xã miền núi cách xa trung tâm thành phố nhất với điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, từ giữa tháng 11-2018, xã Hòa Bắc triển khai “Ngày NTM” và chọn thôn An Định làm thí điểm.

Mục tiêu của “Ngày NTM” là nâng cấp hạ tầng trên địa bàn các thôn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; thực hiện an sinh xã hội; đặc biệt là cải tạo môi trường nông thôn.

Theo bà Phạm Thùy Dung, cán bộ phụ trách NTM xã Hòa Bắc, hằng tuần, cán bộ xã chủ động xử lý công việc, hoàn thành các phần việc trước thứ năm. Trong ngày thứ năm, xã chỉ bố trí một số cán bộ, nhân viên trực cơ quan, còn lại đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày NTM”. Lãnh đạo xã cũng chủ động không bố trí hội họp, lịch làm việc trong ngày thứ năm để bảo đảm “Ngày NTM” được thực hiện hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Hòa Bắc tập trung vào việc nâng cấp các tuyến đường kiểu mẫu, nạo vét kênh mương, cải tạo cảnh quan nhà văn hóa thôn, các khu vực công cộng; dọn dẹp vệ sinh đường làng, trồng cây, hoa tạo cảnh quan.

Qua hơn 5 tháng thực hiện, đến nay, hoạt động “Ngày NTM” đến nay đã đi vào ổn định, nền nếp. Cảnh quan đường làng ngày càng cải thiện, vệ sinh môi trường được bảo đảm. Trên địa bàn xã hình thành nhiều tuyến đường trồng bằng lăng, cây cau, tạo cảnh quan xanh, đẹp. Các điểm tập kết, thu gom rác thải được cố định; không có tình trạng vứt rác thải bừa bãi ra đường.

Trong khi đó, dọc tuyến đường dẫn vào thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong), hai hàng cau xanh mát thẳng tắp, đường làng thông thoáng, sạch sẽ - kết quả sự chung tay của nhân dân thôn Cẩm Toại Đông trong quá trình xây dựng NTM.

Ông Trần Quốc Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Cẩm Toại Đông cho biết, từ giữa năm 2015, xã Hòa Phong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, thôn Cẩm Toại Đông đăng ký thực hiện “Thôn văn hóa kiểu mẫu” của xã Hòa Phong. Từ khi đăng ký thực hiện, cán bộ, nhân dân xã Hòa Phong nói chung và thôn Cẩm Toại Đông nói riêng bắt tay thực hiện việc tôn tạo cảnh quan môi trường, triển khai Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp.

Tại “Thôn kiểu mẫu NTM” Trà Kiểm (xã Hòa Phước), phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường cũng được nhân dân hưởng ứng tích cực và nghiêm túc thực hiện.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phước Nguyễn Bút, từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM và đăng ký xây dựng “Thôn kiểu mẫu NTM”, nhân dân thôn Trà Kiểm tự giác, ý thức trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn. Trên địa bàn thôn, nhiều tuyến đường được trồng cây, hoa tạo cảnh quan; người dân đều có trách nhiệm trong việc chung tay bảo vệ môi trường.

Bên cạnh những xã thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, ở một số nơi, vấn đề vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều bất cập. Theo tìm hiểu, dọc tuyến đường ĐT 601 qua địa bàn các thôn Vân Dương 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4 và Hưởng Phước (xã Hòa Liên), tình trạng người dân vứt rác bừa bãi vẫn còn diễn ra.

Tại các điểm tập kết rác thải, dù có biển nhắc nhở bỏ rác vào thùng nhưng một lượng lớn rác thải vẫn nằm la liệt mặt đường, gây tình trạng nhếch nhác, mất vệ sinh.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Liên Trương Tấn Mạnh, chính quyền địa phương tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân chung tay bảo vệ môi trường nhưng một bộ phận người dân vẫn thiếu ý thức dẫn đến tình trạng nhếch nhác tại các điểm tập kết rác thải. Mặt khác, đơn vị thu gom rác thải hoạt động thường xuyên nhưng chưa xử lý triệt để lượng rác người dân thải bỏ.

Cũng theo ông Trương Tấn Mạnh, sắp đến, xã sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc bảo vệ môi trường; đồng thời sẽ kiến nghị đơn vị thu gom rác thải tăng chuyến để thu gom triệt để rác thải trên địa bàn xã.

Về tình trạng xuống cấp của tuyến đường ĐT 601, vừa qua, thành phố đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, hoàn trả tuyến đường ĐT 601 để bàn giao về thành phố quản lý trong tháng 4-2019; tiếp đó, thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp vào tháng 9-2019.

Bài và ảnh: LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.