Tăng cường hỗ trợ, giúp người khuyết tật có cuộc sống tốt hơn

.

Sáng 16-4, phát biểu tại lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Người khuyết tật (NKT) Việt Nam (18-4-1998 - 18-4-2019) do Hội NKT thành phố tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng biểu dương và đánh giá cao hoạt động của Hội NKT thành phố, khẳng định các cấp hội đã tích cực đóng góp vào mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố.

Ông Trần Việt Dũng đề nghị Hội NKT thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc đời sống hội viên cả về vật chất và tinh thần, động viên NKT nêu cao ý chí vượt khó vươn lên, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “tàn nhưng không phế”. Ông Trần Việt Dũng mong các cấp chính quyền, đoàn thể, sở, ban, ngành, địa phương tăng cường hỗ trợ NKT, giúp NKT có cuộc sống ngày càng tốt hơn.   

Hội NKT thành phố hiện có 12 đơn vị trực thuộc với tổng số hơn 700 hội viên. Hằng năm, hội chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống hội viên, như: nâng cao năng lực; tư vấn - kết nối - giới thiệu học nghề và việc làm; hỗ trợ phương tiện sinh kế; cho vay vốn ưu đãi; trợ giúp pháp lý; kết nối hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình…

Đặc biệt, hội đã làm hồ sơ đề nghị thành phố đầu tư xây dựng 324 bậc lên xuống vỉa hè nhằm hỗ trợ NKT di chuyển. Các công trình này đã hoàn thành trong năm 2018. Đầu năm 2019, hội tiếp tục khảo sát 200 địa điểm trong thành phố để kiến nghị các cơ quan thẩm quyền đầu tư xây dựng công trình hỗ trợ NKT tiếp cận và sử dụng...

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.