Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn vì nhiệm vụ ngày càng nặng nề

.

Trong hai ngày 13 và 14-4, thăm, làm việc tại tỉnh Kiên Giang, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang về những  thành tích, kết quả đã đạt được thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tỉnh Kiên Giang. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tỉnh Kiên Giang. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở, không chỉ riêng với Kiên Giang mà với cả nước, là tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, vì sắp tới yêu cầu  ngày càng cao, nhiệm vụ rất nặng nề, còn nhiều khó khăn, trăn trở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải chú trọng phát triển toàn diện, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, giữ gìn đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc; giữ vững quốc phòng-an ninh, độc lập chủ quyền đất nước, quan hệ tốt với các địa phương của nước bạn có chung đường biên giới. Muốn thế phải có tư duy chiến lược, quy hoạch tổng thể và quy hoạch trên từng lĩnh vực cụ thể, trên cơ sở đó có chính sách thu hút đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại một số cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang như: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Kiên Giang (thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam) tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành; Công ty Trung Sơn (thuộc Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn), tại xã Trung Hóa, huyện Kiên Lương.  

Tại các cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lắng nghe và trao đổi với địa phương, cơ sở, đại diện các bộ, ngành Trung ương về những thuận lợi, khó khăn của từng mô hình sản xuất kinh doanh, làm sao để khai thác, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh, tạo nhiều việc làm cho lao động tại chỗ, người dân, doanh nghiệp, địa phương đều có lợi, cùng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, để tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa, cần ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, làm sao tính toán toàn diện các lợi ích cả về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh trật tự, nâng cao thu nhập cho người dân...

Nhấn mạnh Kiên Giang còn nhiều tiềm năng phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho địa phương, đất nước. Ngược lại, Kiên Giang, các bộ, ngành Trung ương cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp, địa phương tiếp tục phát triển.

Theo TTXVN

;
;
.
.
.
.
.