Đà Nẵng nắng nóng đến 40 độ trong 2 ngày 18 và 19-5

.

Chiều 17-5, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho hay, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với áp thấp phía tây phát triển mở rộng và hiệu ứng phơn hoạt động mạnh nên tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt với cường độ mạnh nhất tập trung từ ngày 18 đến 19-5, nhiệt độ cao nhất từ 38-40oC.

Trong ngày 18-5, tại quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, nhiệt độ cao nhất từ 38-39oC, độ ẩm thấp nhất từ 35-40%; tại quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, nhiệt độ cao nhất từ 37-38oC, độ ẩm thấp nhất từ 40-45%; thời gian có nhiệt độ trên 35oC là từ 9 giờ 30 sáng đến 16 giờ 30. Đợt nắng nóng này có khả năng còn kéo dài đến ngày 21-5.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cũng cảnh báo, trong những ngày nắng nóng, buổi chiều và chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm là sét và gió giật mạnh; cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng ở huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và bán đảo Sơn Trà; cháy nổ ở các khu dân cư đông đúc, các chợ.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.