Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

.

ĐNO­ - Sáng 3 - 5, tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (số 16 Lê Lợi, thành phố Huế), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội  thành phố Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đã đặt vòng hoa, dâng hương viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng vào đặt vòng hoa, dâng hương viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng vào đặt vòng hoa, dâng hương viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Tham gia đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

vvv
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa viếng hương Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: “Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố  Đà Nẵng kính viếng”.

Thay mặt đoàn ghi sổ tang, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa viết: “Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

fff
Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh.

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng đồng tổ chức và điều hành.

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.